Việt Nam luôn đảm bảo an ninh lương thực trước mọi diễn biến tại Biển Đen

04/11/2022 06:50 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Chính phủ VN luôn quan tâm, coi đảm bảo an ninh lương thực quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng...

Trong cuộc họp báo chiều 3.11, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho rằng VN có thể chịu ảnh hưởng từ thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen bị gián đoạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Chính phủ VN luôn quan tâm, coi đảm bảo an ninh lương thực quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Người phát ngôn cho biết VN sản xuất được 41 - 43 triệu tấn lúa gạo và 6,5 triệu tấn thịt các loại, đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Liên quan công tác bảo hộ công dân trong thảm kịch Halloween ở Itaewon (Seoul, Hàn Quốc), người phát ngôn Bộ Ngoại giao xác nhận 1 công dân VN sinh năm 2001 thiệt mạng. Theo Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc, ngày 2.11, thi hài đã được đưa về VN.

Bên cạnh đó, bà Hằng cho biết 1 công dân VN khác cũng bị thương trong vụ việc này. Các cơ quan của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc đang tiếp tục bám sát tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có thêm nạn nhân là người VN.

Về thông tin liên quan ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn được Hãng Millon (Pháp) đem ra đấu giá vào ngày 10.11 tới đây, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán VN tại Pháp, Phái đoàn VN bên cạnh UNESCO phối hợp cùng Bộ VH-TT-DL đã trao đổi với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Pháp, Đại sứ quán Pháp tại VN, lãnh đạo tổ chức UNESCO và công ty tổ chức đấu giá để tạm dừng cuộc đấu giá. Đồng thời, tìm kiếm các khả năng và triển khai các biện pháp cần thiết để có thể đưa cổ vật này về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.