Việt Nam lần đầu giành Huy chương vàng giải Bowling quốc tế

02/09/2022 19:00 GMT+7

VĐV Lê Minh Đức đã trở thành bowler đầu tiên của Việt Nam giành được thành tích cao nhất ở đấu trường châu Á khi giành chiến thắng tại giải Bowling Thái Lan mở rộng 2022 diễn ra hôm nay tại Bangkok.

Bất ngờ đã xảy ra trong chiều nay tại giải Bowling Thái Lan mở rộng 2022 khi lần đầu tiên một VĐV Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều bowler của nước chủ nhà Thái Lan cùng các VĐV đến từ Singapore, Hong kong để giành huy chương vàng của lứa tuổi U.21. Đó là bowler Lê Minh Đức, một tài năng trẻ nổi bật của bowling TP.HCM, từng góp mặt cùng đội tuyển bowling Việt Nam tại SEA Games 31. Hiện Đức đang là sinh viên của Trường Đại học Hồng Bàng.

Minh Đức (giữa) giành chiến thắng lứa tuổi U.21

BTC

Minh Đức cho biết tại vòng Master lứa tuổi U.21 có 16 VĐV, trong đó có 8 VĐV của Singapore, 5 của chủ nhà Thái Lan, 2 của Hongkong và duy nhất chỉ có mỗi mình anh đại diện cho Việt Nam. Thế nhưng sau 8 games đấu, Lê Minh Đức đã thi đấu vô cùng ấn tượng, đạt tổng điểm 1923, điểm trung bình lên đến 240,38, hơn VĐV Putana của Thái Lan 77 điểm, xuất sắc lần đầu tiên mang HCV quốc tế về cho Bowling Việt Nam.

Rất hạnh phúc sau chiến thắng, Minh Đức cho biết anh sẽ nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn để tiếp tục gặt hái nhiều thành tích hơn nữa về cho Bowling Việt Nam. Còn ông Phạm Quang Chánh – Chủ tịch Liên đoàn Bowling TP.HCM đang có mặt tại Bangkok nói rằng kết quả này là bất ngờ nhưng rất tự hào vì bowling Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn chưa thể vượt qua các cường quốc trong khu vực, nhưng kết quả lần này đã thể hiện sự cố gắng và tiến bộ của các VĐV và nếu có sự đầu tư tốt hơn nữa thì hy vọng bowling Việt Nam sẽ còn nhiều khởi sắc hơn trong tương lai.

Nguyễn Lê Minh Trí giành huy chương bạc U.18

BTC

Ngoài Lê Minh Đức, 2 VĐV trẻ khác của Việt Nam là Trần Hoàng Khôi và Nguyễn Lê Minh Trí cũng đã xuất sắc giành thêm 2 HCB lần lượt ở lứa tuổi U.13 và U.18. Giải Bowling Thái Lan Open 2022 là giải đấu quy mô thường niên quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trong khu vực châu Á. Sau thành tích ấn tượng này, Chủ tịch Liên đoàn Bowling TP.HCM đã quyết định thưởng nóng cho 3 VĐV để khích lệ tinh thần.

Các bowler Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công sau đó khi mang về thêm 1 chiếc HCV của Lê Lâm Tùng ở bảng A giải Thái Lan mở rộng 2022. Bảng A là bảng đấu dành cho các VĐV có điểm trung bình từ 190 điểm trở lên. Sau 8 games thi đấu, Lê Lâm Tùng đã có được 1828 điểm, đạt điểm trung bình 228.50 giành HCV, hơn VĐV nước chủ nhà Phumin 17 điểm. Cũng ở bảng A, Lê Minh Đức (người giành HCV lứa tuổi U21 trước đó) cũng đã xuất sắc giành HCĐ.Ở bảng B, Nguyễn Lê Minh Trí cũng đã sắc sắc mang về cho đoàn Bowling Việt Nam thêm 1 HCB nữa

Lê Lâm Tùng giành HCV

Trần Hoàng Khôi giành Huy chương bạc U.13

BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.