Việt Nam - Iceland mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực

05/11/2015 06:00 GMT+7

Sáng 4.11, tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson và phu nhân cùng đoàn cấp cao chính phủ Iceland sang thăm Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Sáng 4.11, tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson và phu nhân cùng đoàn cấp cao chính phủ Iceland sang thăm Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson thăm cấp Nhà nước Việt Nam - Ảnh: TTXVNThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson thăm cấp Nhà nước Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Trong hội đàm ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở tất cả các cấp, rà soát và ký kết nhiều hơn nữa các lĩnh vực hợp tác cụ thể. Chủ tịch nước mong muốn Iceland thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai bên và kết thúc đàm phán trong thời gian sớm nhất để doanh nghiệp hai nước có cơ hội tiếp cận thị trường của nhau…
Tổng thống Ólafur Ragnar Grímsson cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này là để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm đánh bắt thủy sản bền vững, khai thác và sử dụng năng lượng sạch, thúc đẩy học thuật giữa các đại học của hai nước. Tổng thống cho biết, trong chuyến thăm sẽ tổ chức hai cuộc hội thảo tại Việt Nam về đánh bắt hải sản và năng lượng tái tạo, điện nhiệt…
Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực địa nhiệt giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Iceland, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Raykjavik.
Chiều cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.