‘Việt Nam hùng cường hay không, có phần đóng góp quan trọng của tầng lớp công nhân’

Minh Phong
Minh Phong
10/01/2024 18:35 GMT+7

Tại buổi thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Hải Dương, ngoài việc động viên, chia sẻ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nêu rõ tầng lớp công nhân là thành phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chia sẻ sâu sắc với công nhân về khó khăn, vất vả

Nằm trong kế hoạch, chương trình về dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương năm 2012 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sáng 10.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam (Khu công nghiệp Đại An, TP.Hải Dương, Hải Dương) nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp đến.

"Mục tiêu cao nhất của sự phát triển đất nước là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chúng ta luôn xác định con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển, trong đó có công nhân. Đất nước Việt Nam có hùng cường, thịnh vượng, đạt các mục tiêu đề ra đến giữa thế kỷ XXI có phần đóng góp quan trọng của công nhân, người lao động. Do đó, chăm lo phát triển công nhân và nâng cao đời sống người lao động là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, các chủ thể có liên quan, trong đó có vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

‘Việt Nam hùng cường hay không, có phần đóng góp quan trọng của tầng lớp công nhân’- Ảnh 1.

Các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam

MINH PHONG

Cũng theo Thủ tướng, năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới gia tăng bất ổn (tăng trưởng toàn cầu, các thị trường lớn suy giảm…) đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đến lĩnh vực lao động, việc làm. Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với công nhân, người lao động về nhọc nhằn, khó khăn, vất vả trong thời gian qua. Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm chăm lo, đã ban hành nhiều chính sách để phát triển lao động, làm việc, hỗ trợ người lao động để ổn định và cải thiện đời sống.

‘Việt Nam hùng cường hay không, có phần đóng góp quan trọng của tầng lớp công nhân’- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

MINH PHONG

Đề xuất chính sách hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thủ tướng chia sẻ thêm, thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cần sự chung tay, đóng góp của cả nước, trong đó có lực lượng công nhân, người lao động. Để thực hiện tốt chính sách với người lao động, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành T.Ư, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung điều chỉnh chính sách, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện để các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát triển bền vững.

Các tổ chức công đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan với tinh thần trách nhiệm cao vì người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ là đại diện của người lao động.

‘Việt Nam hùng cường hay không, có phần đóng góp quan trọng của tầng lớp công nhân’- Ảnh 3.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tới các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

MINH PHONG

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, đề xuất, ban hành chính sách để hỗ trợ công nhân, người lao động, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội (chú trọng phát triển nhà ở, thiết chế văn hóa, trường lớp cho con em người lao động, các dịch vụ xã hội…).

‘Việt Nam hùng cường hay không, có phần đóng góp quan trọng của tầng lớp công nhân’- Ảnh 4.

Thủ tướng nhấn mạnh, công nhân, người lao động là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

MINH PHONG

Đề nghị Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam thể hiện vai trò tích cực là một hình mẫu về nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách đào tạo nhân lực, lao động, việc làm, tiền lương; quan tâm, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.

Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan để công nhân, người lao động phát huy hết trách nhiệm, đam mê, khát vọng và năng lực bản thân, hoàn thành tốt công việc, đóng góp cho đất nước, xã hội tốt nhất.

"Nhân dịp này, tôi rất mong được anh chị em công nhân, người lao động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến, có thêm cơ sở để hoạch định, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động, việc làm ngày càng tốt hơn", Thủ tướng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.