Việt Nam ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 là khách nhập cảnh

Liên Châu
Liên Châu
11/07/2020 07:27 GMT+7

Sáng nay, 11.7, thêm một ca mắc Covid-19 là hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là nhân thứ 370 ở nước ta. Hôm nay, bệnh nhân 91 sẽ ra Hà Nội, để về nước trên chuyến bay từ sân bay Nội Bài.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo), bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 370 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia, chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát), nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng ngày 9.7, được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đêm nay, phi công người Anh hồi hương như thế nào?

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngay khi nhập cảnh, kết quả xét nghiệm ngày 10.7 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly 2 Khu công nghiệp Dung Quất.

BN 91 phi công người Anh nói gì trước khi chuẩn bị lên máy bay về nước?

Đến hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 230 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Cả nước đã 87 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 9.988 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. 350/370 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam đã được điểu trị khỏi.

Từ cõi chết trở về vì Covid-19, BN91 sắp hồi hương trên chiếc máy bay từng lái

Về bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh), Ban chỉ đạo cho biết, hôm nay, bệnh nhân được xuất viện về nước sau 115 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Trước đó, ngày 9.7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị việc chuyển bệnh nhân về nước. Buổi làm việc có sự tham gia của Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, đoàn bay 919, đại diện Vietnam Airlines (cơ quan chủ quản của bệnh nhân).
Theo dự kiến, sáng 11.7, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiễn bệnh nhân ra viện về nước, làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị vận chuyển được thực hiện trong chiều cùng ngày để bệnh nhân kịp lên chuyến bay khởi hành ra Hà Nội lúc 19 giờ. 23 đêm nay, chuyến bay xuất phát từ Nội Bài sẽ đưa bệnh nhân về Anh. Chuyến bay vận chuyển bệnh nhân sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị y tế và thuốc dự phòng cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.