Việt Nam đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng

09/10/2023 19:05 GMT+7

Thông tin tại họp báo thường kỳ quý 3/2023 của Bộ VH-TT-DL chiều nay 9.10, do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì, cho biết Việt Nam đã đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng qua.

Tại buổi họp báo, theo báo cáo của Bộ VH-TT-DL, ở lĩnh vực du lịch, số liệu 9 tháng năm 2023 cho thấy, tổng lượng khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 8,8 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 93,5 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 536.500 tỉ đồng.

Bộ VH-TT-DL: 9 tháng đầu năm Việt Nam đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại họp báo

KIM CHUNG

Bộ VH-TT-DL đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18.5.2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. 

Bộ cũng ban hành các đề án, chiến lược quan trọng trong lĩnh vực du lịch: Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm; Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch triển khai đề án Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Thông tin tại buổi họp báo cho thấy, những thành tựu ngành VH-TT-DL đạt được trong quý 3 như: trong lĩnh vực thể dục, thể thao, bộ và ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Chương trình xây dựng nông thôn mới". 

Bên cạnh đó, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự và thi đấu tại ASIAD 19 cũng đạt thành tích cao, với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng. Tổ chức 69 giải thể thao quốc gia và quốc tế tại Việt Nam. Kết quả tham dự các giải thi đấu quốc tế đoạt 69 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 25 huy chương đồng. 

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, Bộ VH-TT-DL cho biết, tại Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã thông qua hồ sơ đề cử, công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP.Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên thế giới. 

Bộ VH-TT-DL đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt đợt 13; công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022 cho 27 hiện vật và nhóm hiện vật. Quyết định xếp hạng 19 di tích quốc gia; công bố 55 di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia… Tổ chức các hoạt động văn hóa, Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc, Ngày hội VH-TT-DL các dân tộc, kết hợp đẩy mạnh, quan tâm và triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.