Việt Nam đặt mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga

Khánh An
Khánh An
30/01/2020 14:12 GMT+7

Yak-130 là mẫu chiến đấu cơ kiêm máy bay huấn luyện đa năng dùng để đào tạo các phi công lái những mẫu chiến đấu cơ hiện đại.

Tờ Vedomosti ngày 29.1 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Việt Nam ký kết hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga.
Theo đó, hợp đồng được ký kết vào cuối năm ngoái nhưng chưa rõ thời điểm bàn giao cho phía Việt Nam.
Nếu thông tin trên là xác thực, Việt Nam sẽ trở thành nước thứ 6 mua Yak-130 từ Nga. Mẫu máy bay huấn luyện chiến đấu này trước đó được bán cho các nước Algeria, Bangladesh, Myanmar, Lào và Belarus.
Công ty xuất khẩu công nghệ quốc phòng Nga Rosoboronexport và cơ quan hợp tác quốc phòng liên bang đều chưa đưa ra bình luận về thông tin Việt Nam đặt hàng Yak-130.
Trong khi đó, tờ The Moscow Times dẫn lời tổng biên tập Andrei Frolov của tạp chí Arms Exports cho rằng hợp đồng mở đường cho Việt Nam mua thêm các chiến đấu cơ hiện đại của Nga như Su-30SM và Su-35.
Được thiết kế để huấn luyện phi công cho những chiến đấu cơ hiện đại, Yak-130 có thể được trang bị các vũ khí không đối đất như tên lửa dẫn đường và bom.
Dòng tiêm kích hai chỗ ngồi này xuất xưởng từ hãng Irkut Corporation thuộc Tập đoàn United Aircraft Corporation (Nga) có tốc độ 1.050 km/giờ, dài 11 m, sải cánh 9,7 m, tầm hoạt động tối đa 2.500 km (mang bình dầu phụ).
Yak-130 mang được đến 3 tấn vũ khí như tên lửa không đối không, không đối đất, bom, rocket, và 1 pháo 23 mm, với bán kính chiến đấu 680 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.