Việt Nam đạt giải trong cuộc thi khoa học lớn nhất thế giới dành cho học sinh

20/05/2015 09:50 GMT+7

(TNO) Đêm 19.5, đoàn thí sinh tham dự cuộc thi Intel ISEF 2015, cuộc thi lớn nhất về khoa học dành cho học sinh thế giới, đã về đến sân bay Nội Bài sau thời gian thử thách tại Mỹ.

(TNO) Đêm 19.5, đoàn thí sinh tham dự cuộc thi Intel ISEF 2015, cuộc thi khoa học lớn nhất dành cho học sinh thế giới, đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội sau thời gian thử thách tại Mỹ.

Viet-Nam-dat-giai-Intel-ISEFChân dung 2 thí sinh được nhận giải Tư - Ảnh: Lê Nam
Trong tổng số 76 nước và vùng lãnh thổ dự thi Intel ISEF 2015 với 1.702 thí sinh tham dự, có 36 nước có giải, 361 dự án được trao giải (chiếm khoảng 26%).
Việt Nam mang đến Intel ISEF 4 dự án, trong đó 1 dự án của Nguyễn Quang Minh và Trần Vân Anh, lớp Hóa, trường Chuyên khoa học tự nhiên - Đại học khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội) đạt giải Tư.
Đề tài mà hai bạn lựa chọn là: “Tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột tôm để tạo chế phẩm probiotic giúp nâng cao chất lượng và sản lượng tôm”.
Viet-Nam-dat-giai-Intel-ISEFVân Anh - Ảnh: Lê Nam
Viet-Nam-dat-giai-Intel-ISEFNguyễn Quang Minh (phải) - Ảnh: Lê Nam
Tại sân bay Nội Bài, Trần Vân Anh vẫn không thể quên được khoảnh khắc “nghẹt thở” khi hai tiếng Việt Nam vang lên trong lễ trao giải Intel ISEF: “Lúc ngồi dưới hội trường, hai tay em nắm chặt lấy nhau để cầu nguyện, không biết nhóm của mình có được xướng tên hay không. Đến khi ban tổ chức đọc tên mình thì hai đứa vỡ òa, bỏ cả điện thoại và đồ đạc xuống dưới đất, chạy lên nhận giải. Lên sân khấu mà mắt rơm rớm lúc nào không hay, chỉ biết cảm xúc lúc đó quá vui sướng và hạnh phúc”.
Có mặt trong buổi gặp mặt, trao thưởng trang trọng cho đoàn thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Intel ISEF, tổ chức tại hội trường sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào Tạo Nguyễn Thị Nghĩa và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tuấn Anh đã dành những lời ngợi khen, chúc mừng thành tích mà các học sinh đã mang về cho đất nước.
Phần thưởng cho mỗi học sinh là 5 triệu đồng. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng trao Giấy chứng nhận cho tất cả học sinh đã tham dự cuộc thi.
Viet-Nam-dat-giai-Intel-ISEFThứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo trao thưởng cho các học sinh - Ảnh: Lê NamTrần Minh Hiếu (phải) trong nhóm được trao giải đặc biệt của Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ - Ảnh: Lê Nam
Viet-Nam-dat-giai-Intel-ISEFCác thí sinh khác cũng được đón chào nồng nhiệt tại sân bay - Ảnh: Lê Nam
Intel ISEF năm 2015 được tổ chức tại Pittsburgh (Mỹ) từ ngày 9 - 15.5.
Đoàn Việt Nam đã mang đến Intel ISEF 4 dự án. Các dự án này đến từ trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; THPT Chuyên đại học sư phạm; THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa và THPT Chuyên Thăng Long - Lâm Đồng.
Dự án đạt giải cao nhất Intel ISEF năm nay thuộc về Raymond Wang, 17 tuổi đến từ Canada, nhận thưởng 75.000 USD có tên gọi: “Hệ thống hút gió mới cho cabin máy bay để cải thiện chất lượng không khí và kiềm chế sự lây truyền bệnh”.
Hai giải thưởng nhà khoa học trẻ trị giá 50.000 USD được trao cho học sinh 16 tuổi khác của Canada, Nicole Sabina Ticea và Karan Jerath, 18 tuổi đến từ bang Texas của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.