Việt Nam đang làm rõ vụ tàu cá bị tấn công ở vùng biển Hoàng Sa

Lê Hiệp
Lê Hiệp
31/08/2023 21:30 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương làm rõ vụ việc tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngày 31.8, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng trước thông tin một tàu cá Việt Nam bị tấn công khi đang hoạt động trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Việt Nam đang làm rõ vụ tàu cá bị tấn công ở vùng biển Hoàng Sa - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng

GIA HÂN

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập phù hợp theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

"Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển, đe dọa đến tính mạng và an toàn cũng như gây thiệt hại về tài sản và lợi ích của ngư dân, trái với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982", bà Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, như Thanh niên đã đưa tin, UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, tàu cá QNg 90495 TS của ngư dân xã Bình Châu (H.Bình Sơn) về đất liền tối 29.8, trình báo bị tàu có chữ Trung Quốc tấn công, làm 2 người bị thương, tàu bị hư hỏng nặng. 

Theo trình báo của ngư dân tàu cá QNg 90495 TS, khoảng 5 giờ ngày 28.8, khi tàu cá nói trên di chuyển từ đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) về bãi Xà Cừ để hành nghề đã bị tàu có chữ Trung Quốc truy đuổi.

Việt Nam đang làm rõ vụ tàu cá bị tấn công ở vùng biển Hoàng Sa - Ảnh 2.

Tàu có chữ Trung Quốc tấn công tàu cá QNg 90495 TS

NGƯ DÂN TÀU QNG 90495 TS CUNG CẤP

Chủ tàu là Huỳnh Văn Hoanh (43 tuổi) cho biết, tàu mang cờ hiệu Trung Quốc, số hiệu 4201 dùng vòi rồng phun từng đợt và thả ca nô xuống áp sát. Tàu cá chạy lòng vòng nên tàu 4201 kẹp theo đến khoảng 15 giờ cùng ngày mới rời đi.

Lúc này, tàu cá đã hư hỏng rất nặng, trong đó nhiều chỗ trên tàu làm bằng gỗ và kính bị vỡ vụn, có dấu hiệu chìm. Tuy nhiên, nhờ hầm tàu rộng và trang bị máy bơm nước ra nên tàu đã không bị chìm xuống biển.

Khi tàu số hiệu 4201 rời đi, một tàu sắt khác mang cờ hiệu Trung Quốc, số hiệu 4104, lại đến. Tàu này ra hiệu được lên tàu cá cứu chữa ngư dân bị thương nhưng các ngư dân trên tàu cá đã từ chối, đưa tàu chạy về đất liền.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Châu và UBND H.Bình Sơn, tàu cá QNg 90495 TS bị hư hỏng nặng. Ngoài ngư dân Hoanh bị gãy tay phải, ngư dân Huỳnh Văn Tiến bị chấn thương vùng đầu, mặt và hàng loạt các thiết bị điện tử hàng hải trên tàu đã bị cháy.

Việt Nam bác bỏ bản đồ mới của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.