Việt Nam đang cùng ASEAN mở rộng hợp tác với Trung Quốc

Vũ Hân
Vũ Hân
27/11/2020 08:37 GMT+7

Nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi hình phát biểu chúc mừng hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 17 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào hôm nay (27.11).

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhân dịp Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 17 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào hôm nay (27.11), nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi hình phát biểu chúc mừng hội chợ.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chính phủ, nhân dân Trung Quốc về phát triển kinh tế trong dịch Covid-19, đồng thời đánh giá cao Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh và hỗ trợ các quốc gia gặp khó khăn.
Theo Thủ tướng, Trung Quốc hơn 10 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, ASEAN lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, kim ngạch đạt 300 tỉ USD, trong đó phần kim ngạch của Việt Nam đóng góp 20%. Ngay trong dịch Covid-19, ASEAN - Trung Quốc là một trong số ít các cặp đối tác trên thế giới giữ mức tăng trưởng tích cực.
“Việt Nam đang cùng các nước ASEAN hướng về Tầm nhìn Cộng đồng 2025, mở rộng hợp tác với đối tác láng giềng Trung Quốc trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, hai bên cùng có lợi, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.