Việt Nam đăng cai vòng loại giải U.17 châu Á, tập trung cho U.20 dự World Cup

16/05/2022 17:27 GMT+7

Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai một bảng vòng loại giải bóng đá U.17 châu Á năm 2023 vào đầu tháng 10 tới. Ngoài ra đội tuyển U.20 Việt Nam cũng sẽ được tập trung sớm để nhắm mục tiêu giành vé dự FIFA U.20 World Cup.

Vòng loại giải bóng đá U.17 châu Á 2023 là lần thứ 19 giải đấu này được tổ chức ở cấp châu lục. Sau giải năm 2018 tại Malaysia mà đội U.17 Nhật Bản đã giành ngôi vô địch, AFC quyết định giải năm 2020 tại Bahrain, nhưng do dịch bệnh giải đấu đã bị hủy và giờ đây giải sẽ được tiếp tục tổ chức tại Bahrain vào năm 2023.

Có tổng cộng 44 đội tham dự và sẽ được AFC chia vào 10 bảng, trong đó có 6 bảng gồm 4 đội và 4 bảng gồm 5 đội. Bên cạnh bảng đấu được tổ chức tại Việt Nam, 9 bảng đấu còn lại cũng đã được xác định sẽ tổ chức tại Úc, Bangladesh, Indonesia, Jordan, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Các trận vòng loại sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 1.10 đến 9.10.2022 để chọn 15 đội (10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng) vào thi đấu VCK cùng với đội chủ nhà được đặc cách vào thẳng là Bahrain.

U.17 Việt Nam tập huấn tại Đức đã trưởng thành nhanh chóng

VFF

Đội U.17 Việt Nam cũng đã được AFC sắp vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại được tổ chức vào 13 giờ ngày 24.5 tới. Nhóm hạt giống này này còn có Yemen, Thái Lan, Iraq, Malaysia, Jordan, Afghanistan, Ả Rập Xê Út và Bangladesh. Trong khi đó nhóm hạt giống số 1 gồm: Nhật Bản, Tajikistan, Hàn Quốc, Úc, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Oman, Ấn Độ và Iran.

U.17 Việt Nam sẽ tự tin hơn khi đá quốc tế nhờ được cọ xát

VFF

Ngoài giải U.17 châu Á 2023, AFC cũng công bố kế hoạch tổ chức Vòng loại giải U.20 châu Á 2023 từ 10.9 đến 18.9.2022 tại 10 quốc gia đăng cai tổ chức gồm: Bahrain, Indonesia, Iraq, Jordan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Oman, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Có 44 đội tham dự chia vào 10 bảng (6 bảng 4 đội và 4 bảng 5 đội). Thể thức thi đấu cũng vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 15 đội (10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng) vào thi đấu VCK cùng với đội chủ nhà được đặc cách vào thẳng là Uzbekistan.

Đinh Xuân Tiến sinh 2003 hứa hẹn sẽ là trụ cột của U.20 Việt Nam

Khả Hòa

Ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch VFF cho biết 2 đội U.20 và U.17 Việt Nam cũng sẽ tập trung sớm sau khi các giải bóng đá hạng Nhì trong nước kết thúc. Đội U.17 vẫn do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt từng đi tập huấn tại Đức kéo dài một tháng hồi tháng 4 trong chương trình “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức” đang được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt trên sân nhà để giành quyền lọt vào VCK. Đội sẽ tham dự giải Đông Nam Á, sau đó sẽ tiếp tục tập huấn từ 2 đến 3 giai đoạn để chuẩn bị tranh tài tại Vòng loại châu Á.

Nguyễn Quốc Việt sinh 2003 cũng là mũi nhọn cần thiết của U.20 Việt Nam

Khả Hòa

Còn đội U.20 Việt Nam dự kiến do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt cũng sẽ hội quân để tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2022 do Indonesia đăng cai tổ chức. Sau đó đội U.20 sẽ tham dự giải U.19 quốc tế tại Việt Nam vào đầu tháng 8. Giải đấu này được đánh giá rất bổ ích cho đội U.20 Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự VCK giải U.20 châu Á 2023.Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U.20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 24.5 ngay sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U.17 châu Á 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.