Việt Nam có thể làm gì để vượt thách thức nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0?

02/03/2022 06:30 GMT+7

Ngày 25.2.2022, ông John Kerry , đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu đã có buổi giao lưu với các sinh viên tại Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV), quận 7, TP.HCM.

Tại buổi giao lưu, các sinh viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam đặt ra một số câu hỏi về giải pháp cũng như chính sách giúp cắt giảm khí thải. Đáp lại, ông John Kerry - đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, nêu ra mô hình PPP (Đầu tư theo hình thức đối tác công tư) tại Mỹ.

Về phát triển năng lượng sạch thay thế nhiên liệu gây ô nhiễm như than, ông Kerry cho rằng chính phủ các nước cần mạnh dạn thu hút nguồn đầu tư nước ngoài để phát triển các nguồn năng lượng thay thế, ngừng xây dựng nhà máy điện than mới.

Ngoài vấn đề chính sách, ông Kerry cho rằng mỗi cá nhân có thể đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc chống biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Cùng ngày, ông John Kerry cũng cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ 16,5 triệu USD (376,9 tỉ đồng) cho Trường ĐH Fulbright Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Cựu ngoại trưởng Mỹ đồng thời đánh giá cao việc FUV sẽ được xây dựng theo mô hình đại học xanh đầu tiên, với sức chứa 1.500 sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.