'Việt Nam có đủ yếu tố cần để thành công về AI'

24/10/2023 16:04 GMT+7

Ông Andrew Ng - nhà sáng lập Landing AI, đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng và hội tụ đủ yếu tố để trở nên thành công trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trao đổi với truyền thông, tiến sĩ Andrew Ng - Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới về AI (theo tạp chí Time) bày tỏ sự lạc quan về tương lai phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Ông Andrew Ng nhận định hệ thống giáo dục là một điểm mạnh của Việt Nam, bên cạnh đó xu thế chuyển dịch nhân khẩu học hiện nay, cùng sự sôi động trong mảng AI đang giúp đất nước hình chữ S ở Đông Nam Á trở thành điểm đến đầu tư trí tuệ hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực.

Tiến sĩ Andrew Ng là người đặt nền móng cho Google Brain, một trong những nhóm nghiên cứu có tầm ảnh hưởng về AI hàng đầu thế giới

TS Andrew Ng là người đặt nền móng cho Google Brain, một trong những nhóm nghiên cứu có tầm ảnh hưởng về AI hàng đầu thế giới

Anh Quân

"Việt Nam có tất cả những mảnh ghép cần thiết để trở nên thành công về AI", nhà sáng lập Landing AI chia sẻ với báo giới bên lề sự kiện FPT Tech Day 2023 diễn ra ở Hà Nội sáng 24.10. Theo ông, thị trường AI có đủ cơ hội cho tất cả mọi người, từ doanh nghiệp tên tuổi cho đến công ty khởi nghiệp, các ứng dụng AI còn thành công và phổ biến hơn nữa trong tương lai, đem đến nhiều nguồn thu hơn cho doanh nghiệp.

TS Andrew Ng cũng cho rằng chỉ ít năm tới, cuộc cách mạng AI sẽ đem lại kết quả lớn, có tác động thay đổi cách thức con người đang sống, làm việc. "Chính vì vậy, tương lai phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam sẽ rất rộng mở. Việt Nam là điểm đến đầu tư AI tiềm năng", ông nhấn mạnh.

Để có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực này, ông Andrew Ng tin rằng điều quan trọng vẫn là tiếp tục đầu tư vào giáo dục. Nhận thấy tiềm năng thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, Landing AI đang cân nhắc việc thành lập trung tâm đào tạo kỹ sư trong nước nhằm phát triển thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hợp tác với Tổ chức giáo dục FPT để phát triển chương trình giảng dạy AI toàn diện cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Toàn bộ chương trình sẽ được TS Andrew Ng và cộng sự của ông biên soạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.