Việt Nam có cơ hội không nhỏ để tiệm cận chiếc vé dự World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/06/2019 09:26 GMT+7

Sau khi chính thức nằm nhóm hạt giống số 2 ở vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam (VN) đang nắm trong tay những cơ hội lớn để tiệm cận với chiếc vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Với việc chắc chắn sẽ vươn lên hạng 96 thế giới và vị trí 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6, VN sẽ được xếp vào nhóm hạng giống số 2 trong lễ bốc thăm chia bảng vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến tổ chức vào ngày 17.7 ở Doha (Qatar).
Vòng sơ loại thứ hai (kiêm vòng loại VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai) sẽ có 40 đội tham dự, được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội và sẽ khởi tranh từ đầu tháng 9 tới.
Người hâm mộ VN đang chờ đợi những kỳ tích mới của thầy trò HLV Park Hang-seo ĐỘC LẬP
Các đội sẽ đá vòng tròn theo thể thức sân khách - sân nhà, trong đó 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ đi tiếp vào vòng sơ loại thứ ba, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023. Định dạng của vòng sơ loại thứ ba sẽ chia thành 2 bảng (mỗi bảng 6 đội) đá theo thể thức tương tự như vòng sơ loại thứ hai. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đoạt vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022, còn 2 đội đứng hạng 3 mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng play-off liên lục địa tranh 1 vé đến Qatar.
Căn cứ vào kết quả loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua, nhóm hạt giống số 1 sẽ gồm chủ nhà Qatar, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, UAE, Ả Rập Saudi và Trung Quốc. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở nhóm hạt giống số 2, đồng nghĩa với việc sẽ nhẹ gánh phần nào do tránh được các đội mạnh cùng nhóm hạt giống là Iraq, Syria, Uzbekistan, Li Băng, Oman, Kyrgyzstan và Jordan.
HLV Park Hang-seo sẽ có những kế sách để giúp bóng đá VN duy trì vị thế ĐỘC LẬP
Vì vậy, nếu muốn trở thành 1 trong 12 đội đi tiếp vào vòng sơ loại thứ ba, Quang Hải và các đồng đội phải có thành tích tốt trước các đội nhóm hạt giống số 3, 4 và 5.

tin liên quan

Thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam lên hạng 96 thế giới
Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 vừa công bố ngày 14.6, tuyển Việt Nam (VN) đã chính thức thăng 2 bậc so với tháng trước để lên hạng 96 thế giới, và tăng 1 bậc ở khu vực châu Á từ hạng 16 lên hạng 15.
Ở 3 nhóm hạt giống này, nếu nằm chung bảng với các đại diện Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia) hay các đối thủ như CHDCND Triều Tiên, Tajikistan, Yemen, Đài Bắc Trung Hoa, Bangladesh, Mông Cổ, Guam, Nepal, Maldives, Hồng Kông, tuyển VN chắc chắn sẽ có cơ hội rất lớn để ít nhất nằm trong số 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đoạt vé đi tiếp. Bởi ngoài một số đội khá yếu, các đội còn lại từng bị thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại gần đây hoặc không quá tầm so với sức mạnh của VN hiện nay.
Tuy vậy, VN sẽ gặp thách thức không nhỏ nếu lá thăm đưa vào nằm chung bảng với Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Tajikistan, Turkmenistan, Kuwait, Afghanistan (các đội thuộc nhóm hạt giống số 3, 4 và 5). Tuy nhiên, xét thành tích đối đầu trong quá khứ, VN đều không lép vế trước Bahrain, Kuwait, Ấn Độ (những đội từng bị VN đánh bại ở các trận giao hữu).
Afghanistan cũng được đánh giá sẽ gây khó cho VN. Tuyển Afghanistan không quá xa lạ với 2 lần cầm chân VN ở vòng loại Asian Cup 2019 (0-0 trên sân VN và hòa 2-2 ở Afghanistan). Tương tự là Palestine khi đội này từng thắng VN 3-1 ngay trên sân Mỹ Đình ở trận giao hữu hồi năm 2014.
Trong khi đó, dù không để lại nhiều ấn tượng ở King’s Cup 2019 vừa qua, nhưng Ấn Độ sẽ là đối thủ đáng gờm sau màn thể hiện trong trận thắng 1-0 trước Thái Lan và đang cải tổ với việc bổ nhiệm cựu HLV tuyển Croatia là Igor Stimac. Trong lần đụng độ gần nhất, Ấn Độ vượt qua VN với tỷ số 3-1 trên sân nhà ở trận giao hữu năm 2010.
Với màn thể hiện ở King's Cup 2019, Công Phượng (trái) và các đồng đội hy vọng làm nên điều kỳ diệu ở vòng loại World Cup 2022 ĐỘC LẬP
Turkmenistan chắc chắn sẽ là một chướng ngại vật rất lớn đối với VN nếu nằm chung bảng. Đội tuyển thuộc khu vực Trung Á này đã thắng 5 và chỉ 1 lần bại trận trước VN trong các cuộc đối đầu gần đây. Tuy nhiên, với những gì thể hiện ở AFF Cup 2018 (vô địch) và Asian Cup năm nay (vào tứ kết), thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đầy tự tin có kết quả tích cực.
Với những thông số trên, cơ hội VN tiệm cận với chiếc vé dự VCK World Cup 2022 và giành suất dự VCK Asian Cup 2023 là không nhỏ. Thậm chí, với sự vươn mình vượt bậc trong 2 năm qua, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đoạt ngôi đầu bảng ở vòng sơ loại thứ hai nếu lá thăm đưa VN nằm chung bảng với các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 như Trung Quốc hay UAE.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.