Việt Nam chưa coi Covid-19 là bệnh dịch thông thường

Liên Châu
Liên Châu
30/09/2022 18:24 GMT+7

Bộ Y tế cho biết, hôm nay 30.9, cả nước ghi nhận thêm 1.470 ca mắc Covid-19 . Đáng chú ý, Covid-19 vẫn chưa được xếp vào dịch bệnh thông thường do diễn biến phức tạp hiện nay.

Theo thông báo của Bộ Y tế, Việt Nam đã có 11,479 triệu ca mắc Covid-19 (thêm 1.470 ca trong 24 giờ qua), đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hôm nay 30.9, trong nước có 940 bệnh nhân khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, cả nước có hơn 10,59 triệu ca được điều trị khỏi.

Covid-19 chưa được xem là dịch bệnh nhóm B thông thường do vẫn đang diễn biến phức tạp

đậu tiến đạt

Cả nước còn 107 bệnh nhân đang thở ô xy, trong đó 89 ca thở ô xy qua mặt nạ, 11 ca thở máy xâm lấn. Hôm nay, các tỉnh, thành không ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 43.148 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, có gần 210,16 triệu liều đã tiêm. Trong đó, gần 220,49 triệu liều tiêm cho người từ 19 tuổi trở lên, hơn 9,1 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và gần 16,7 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo chuyên gia của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới chưa công bố kết thúc đại dịch Covid-19. Việt Nam cũng chưa công bố hết dịch Covid-19 và chưa xếp Covid-19 là bệnh dịch nhóm B, do dịch vẫn diễn biến phức tạp với biến chủng Omicron và các biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1 mới xuất hiện.

Trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5 lây trong cộng đồng. Các biến thể này có khả năng lây lan nhanh, từng ghi nhận chiếm ưu thế tại một số nơi, có thể làm gia tăng ca mắc, áp lực lên hệ thống y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.