Việt Nam chi hơn 20 tỉ USD mua máy móc, phụ tùng... từ Trung Quốc

22/11/2021 10:41 GMT+7

Thông tin vừa được cập nhật từ Tổng cục Hải quan , tính từ đầu năm đến ngày 15.11, cả nước chi 40,31 tỉ USD nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, tăng 28,46% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 8,9 tỉ USD.

Trong đó, các thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với nhóm hàng trên đều đến từ châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đáng chú ý, riêng thị trường Trung Quốc chiếm hơn 50% kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng của cả nước, đạt hơn 20 tỉ USD. Kim ngạch nhập khẩu từ quốc gia láng giềng này cũng lớn gấp 4 lần so với thị trường đứng thứ hai là Hàn Quốc và gấp 6 lần kim ngạch nhập khẩu từ thị trường đứng thứ ba là Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy móc, phụ tùng… cũng tăng trưởng mạnh, đạt 31,77 tỉ USD, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 9 tỉ USD.

Tính đến hết ngày 15.11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 284,45 tỉ USD, tăng 17,7%, tương ứng tăng 42,85 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 9,2 tỉ USD (tăng gần 41%); sắt thép các loại tăng 5,88 tỉ USD (tăng mạnh 134%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,73 tỉ USD (tăng 12,4%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 4,45 tỉ USD (tăng gần 10%)… so cùng kỳ năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.