Việt Nam cần quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh ra thế giới

19/05/2021 08:58 GMT+7

GS-TS Furuta Motoo cho biết: Tư tưởng Hồ Chí Minh có tính hiện đại, mong rằng Việt Nam cần quảng bá rộng hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh ra thế giới.

Đây là ý kiến của GS-TS Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, tại buổi tọa đàm trực tuyến Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản do CLB Nhà khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Viện Quốc tế Pháp ngữ, Trường ĐH Việt Nhật và Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 18.5. Đây cũng là sự kiện hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2021).
Trong tọa đàm, GS-TS Furuta Motoo không chỉ khái lược các giai đoạn lịch sử gắn với quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời còn chỉ ra mối quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ trương phát triển, đổi mới của Việt Nam ngày nay, nhất là về văn hóa và truyền thống dân tộc. “Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, việc phát huy tính dân tộc, cởi mở ra ngoài thế giới bên ngoài rất quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh có tính hiện đại, mong rằng Việt Nam cần quảng bá rộng hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh ra thế giới”, nhà nghiên cứu Nhật Bản nhấn mạnh.
Đặc biệt, GS-TS Furuta Motoo nhắc lại rằng từ năm 1991, sau khi triển khai chính sách Đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác - Lênin đóng vai trò là “cơ sở tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”.
Theo đánh giá của PGS-TS Nguyễn Quang Liệu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), những hiểu biết của GS-TS Furuta Motoo về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất rộng và sâu, những nghiên cứu của nhà nghiên cứu này cũng mang tính thực tiễn khoa học và thời sự rất cao. Theo PGS-TS Nguyễn Quang Liệu, đây là món quà của một học giả nước ngoài nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.