Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng mô hình Đại sứ ảo

18/12/2021 15:57 GMT+7

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 , Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh cần xây dựng một nền ngoại giao hiện đại, bao gồm mô hình Đại sứ lưu động, hay Đại sứ ảo.

Đó là nội dung đáng chú ý trong phát biểu chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại” trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 31 diễn ra sáng 18.12.

Phó thủ tướng gọi đây là dịp phù hợp để trao đổi về công tác xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị

đậu tiến đạt

Theo ông Phạm Bình Minh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Việt Nam đã triển khai và đẩy mạnh ngoại giao trực tuyến, duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, mở rộng quan hệ ngoại giao, vận động, giao lưu, trao đổi về hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội đều thông qua trực tuyến.

Phó thủ tướng cũng đề cập đến mô hình Đại sứ lưu động hay Đại sứ ảo, vốn đang được một số nước áp dụng, điển hình là Singapore và Barbados.

“Nền ngoại giao toàn diện, hiện đại sắp tới của chúng ta cũng cần bao phủ hơn nữa tới tất cả các nước, nên ngoại giao số là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ xây dựng như thế nào", Phó thủ tướng chia sẻ.

Ông Phạm Bình Minh cũng cho biết, các đại sứ quán của Việt Nam, đặc biệt các khu vực châu Phi và Mỹ La tinh, đều phải kiêm nhiệm rất nhiều quốc gia, nhưng khả năng các đại sứ đến các nước mà họ kiêm nhiệm cũng rất hạn chế do nhiều yếu tố. Vì vậy, ngành ngoại giao cần phát triển một hình thức trên công nghệ số để đảm bảo việc ngoại giao toàn diện, phủ đến các nước và vẫn tiếp tục tăng cường quan hệ với các quốc gia đó.

Toàn cảnh phiên họp

đậu tiến đạt

Nhắc đến đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đảm bảo xây dựng nền ngoại giao hiện đại, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của khâu tuyển chọn nhằm huy động được những cán bộ có năng lực, hiểu biết nhiều vấn đề, có văn hóa, trình độ, phù hợp với xu thế ngoại giao số như hiện nay.

Ông cho rằng, ngành ngoại giao cần có chính sách đãi ngộ cán bộ ngoại giao làm việc trong các lĩnh vực trọng yếu như biên giới, vấn đề trên biển, quan hệ với các nước.

Phó thủ tướng đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy trí tuệ, cùng với các bộ, ngành xây dựng Chiến lược phát triển ngành ngoại giao đến năm 2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.