Việt Nam - Campuchia thắm tình đoàn kết hữu nghị, láng giềng thân thiết

27/02/2019 00:00 GMT+7

Hôm qua 26.2, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Quốc vương Norodom Sihamoni, thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội kiến Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, thăm Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bour Kry.
Tuyên bố chung nhân chuyến thăm nêu rõ, trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và tin cậy, các nhà lãnh đạo trao đổi sâu rộng về các vấn đề hợp tác song phương và chia sẻ ý kiến về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên cương vị mới và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà VN đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, nhân dân VN sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa và thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa.
Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Phía Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân VN dành cho Campuchia trước đây cũng như hiện nay, khẳng định nhân dân Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ vô giá của VN đối với cuộc đấu tranh giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng vào năm 1979 và đóng góp tích cực của VN trong công cuộc hồi sinh dân tộc và tái thiết đất nước Campuchia.
Hai bên nhất trí tăng cường và thúc đẩy quan hệ nhiều mặt bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế; cam kết cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp VN tại Campuchia. Tổng bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao những nỗ lực của đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp và bà con kiều bào ta tại Campuchia, góp phần tích cực vào thành công của chuyến thăm, cũng như thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa VN và Campuchia, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Ký kết văn bản hợp tác
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua chứng kiến lễ ký các văn bản thỏa thuận hợp tác song phương, bao gồm: Phụ lục sửa đổi điều 6 và 17 Hiệp định giữa Chính phủ VN và Chính phủ Vương quốc Campuchia vận tải đường thủy; Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ VN và Chính phủ Vương quốc Campuchia; Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính VN và Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia về khoản viện trợ xây dựng nhà làm việc của Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia; Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công thương VN và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia về thúc đẩy thương mại song phương VN - Campuchia giai đoạn 2019 - 2020; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty hàng không VN với Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia về hợp tác du lịch 2019 - 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.