Việt Nam bắt 8 nghi phạm hải tặc cướp tàu chở dầu Malaysia

19/06/2015 23:12 GMT+7

(TNO) Chính quyền Việt Nam đã bắt giữ 8 nghi phạm hải tặc người Indonesia bị nghi cướp tàu chở dầu Malaysia rồi bỏ chạy, theo Kyodo News ngày 19.6.

(TNO) Chính quyền Việt Nam đã bắt giữ 8 nghi phạm hải tặc người Indonesia bị nghi cướp tàu chở dầu Malaysia rồi bỏ chạy.

Tàu chở dầu MT Orkim Harmony - Ảnh: Hải quân Malaysia
Trên mạng xã hội Twitter, ông Abdul Aziz Jaafar, Tư lệnh Hải quân Malaysia cho hay 8 nghi phạm bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện khi đang trên một xuồng cứu hộ ở ngoài khơi đảo Thổ Chu của Việt Nam vào sáng 19.6, theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản).
“Các nghi phạm nói rằng tàu cá của họ bị chìm, và chính quyền Việt Nam đang điều tra vụ việc", ông Jaafar cho hay.
Theo trang tin The Malaysian Times (Malaysia), chính quyền Việt Nam và Malaysia đang phối hợp điều tra và chuẩn bị dẫn độ 8 nghi phạm về Malaysia.
Trước đó, ông Jaafar cho biết 8 nghi phạm hải tặc cướp tàu chở dầu MT Orkim Harmony và sau đó trốn thoát trên một xuồng cứu hộ trong lúc cố chuyển hướng tàu chở dầu hướng đến quần đảo Natuna của Indonesia vào tối ngày 18.6.
Trước khi những nghi phạm bỏ chạy, họ đã cảnh báo một tàu hải quân Malaysia phải di chuyển cách MT Orkim Harmony ít nhất 9,6 km, nếu không thành viên thủy thủ đoàn sẽ bị hại.
Thuyền trưởng tàu chở dầu MT Orkim Harmony bị hải tặc đe dọa nên phải thông báo về việc tàu bị cướp 5 giờ sau khi hải tặc rời khỏi con tàu.
Tàu chở dầu MT Orkim Harmony đang trên đường di chuyển đến cảng Kuantan ở bang Pahang, đi qua eo biển Malacca thì mất liên lạc với đất liền kể từ tối ngày 11.6. Indonesia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Úc đã phối hợp tìm kiếm tàu này.
Một máy bay trinh sát P-3 của Úc, cất cánh từ căn cứ đặt tại bang Penang của Malaysia, đã phát hiện tàu chở dầu vào ngày 17.6 ở Vịnh Thái Lan, trong vùng biển của Việt Nam.
Một số phần của chiếc tàu chở dầu đã bị sơn lại và tên tàu bị đổi lại thành "Kim Harmon". Ông Jaafar cho biết thêm tất cả 22 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 16 người Malaysia bao gồm truyền trưởng, 5 người Indonesia và 1 người Myanmar đều an toàn. Một người Indonesia bị thương do trúng đạn và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tàu MT Orkim Harmony đang trên đường đến cảng Kuantan và được hải quân Malaysia hộ tống. Tàu này chở 6.000 tấn nhiên liệu trị giá khoảng 5,7 triệu USD.
Cục Hàng hải Quốc tế, cơ quan theo dõi hoạt động hải tặc toàn cầu, từng cảnh báo hoạt động hải tặc gia tăng tại khu vực Đông Nam Á. Trung bình cứ mỗi hai tuần thì có một vụ hải tặc cướp tàu chở dầu tại Đông Nam Á kể từ tháng 4.2014, Cục Hàng hải Quốc tế cho hay trong báo cáo mới công bố hồi tháng 5.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.