Việt Nam - Ấn Độ khẳng định cần giải quyết tranh chấp ở Biển Đông dựa trên UNCLOS

Vũ Hân
Vũ Hân
26/08/2020 08:48 GMT+7

Việt Nam - Ấn Độ khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 25.8, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật, theo hình thức trực tuyến.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 15 tỉ USD và sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phòng vệ thương mại.
Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.