Việt Hương, Huỳnh Kiến An nói gì trước đề xuất cho người 18 tuổi vào casino ở TP.HCM?

18/05/2022 14:44 GMT+7

Một số sao Việt như Việt Hương, Huỳnh Kiến An… cho rằng đề xuất cho người từ 18 tuổi trở lên vào casino chưa thật sự phù hợp.

Mới đây, thông tin UBND TP.HCM đề xuất thí điểm tổ chức casino ở khách sạn từ 5 sao trở lên và các điểm du lịch lớn nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo đề xuất, người Việt từ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự và tài chính, được phép tham gia. Tuy nhiên, nhiều người dân lẫn một số sao Việt không đồng tình vì cho rằng lứa tuổi 18 không phù hợp để tiếp xúc với môi trường này.

Việt Hương cho rằng môi trường casino không phù hợp với bạn trẻ 18 tuổi

nvcc

Là người từng đi diễn nhiều ở các casino tại Mỹ, Việt Hương không ủng hộ việc cho người 18 tuổi tiếp xúc với môi trường này. “Các bạn mới 18 tuổi, mới bước vào đại học thì tiền đâu mà đánh bài. Việc tiếp xúc với môi trường đó cũng không tốt đối với các bạn. Ở Việt Nam thì tôi không biết, nhưng ở Mỹ thì tôi diễn ở sòng bài nhiều. Tôi thấy những cô gái bê nước ăn mặc rất sexy. Việc mở casino thì tôi không nói, nhưng 18 tuổi thì vô đó làm gì", cô nêu quan điểm.

Huỳnh Kiến An cho rằng tuổi 18 là tuổi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nếu không còn học hành thì vẫn đang là giai đoạn khởi nghiệp. Ông nghĩ ở lứa tuổi này, các bạn trẻ sẽ chưa có thu nhập để giữ thói quen vào casino "giải trí" và nơi đây cũng không phù hợp với lứa tuổi đó.

“Ngay cả những người trưởng thành mà có thói quen vô casino tôi cũng rất quan ngại, đừng nói chi đối với lứa tuổi 18. Tôi không thấy ai làm giàu mà chỉ thấy người ta sạt nghiệp ở nơi đó thôi, mang họa rồi dẫn đến nhiều biến cố gia đình”, ông nói.

Huỳnh Kiến An không ủng hộ đề xuất cho người 18 tuổi vào casino

nvcc

“Tôi nghĩ nên cân nhắc lại. Hiện nay ngoài xã hội đã xảy ra rất nhiều trường hợp, từ cá độ đá banh, cờ bạc, thua rồi lại bán nhà, tán gia bại sản, nhảy cầu. Người ta chơi lén lút mà còn như thế, nếu bây giờ công khai, cho chơi thoải mái như thế, tôi nghĩ hệ lụy còn kinh khủng cỡ nào. Thật sự ngay cả người trưởng thành tôi cũng không ủng hộ, đừng nói đến lứa tuổi 18”, ông nêu quan điểm.

MC Vũ Mạnh Cường cho rằng khi đến với casino, điều quan trọng là năng lực kiếm tiền của bản thân. Theo anh, ở casino, một số người có thể tự chủ được bản thân, song cũng có những người khi đối diện với “đỏ đen" thì lại không có khả năng kiểm soát. “Chính vì vậy, cần phải có những quy định về thu nhập, mức độ người đó chơi như thế nào thì sẽ an toàn hơn. Theo tôi, đây cũng là việc chúng ta làm để kích cầu du lịch, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Còn về mức độ an toàn cho người tham gia thì tôi không tin lắm", anh bày tỏ.

Minh Luân và Vũ Mạnh Cường cho rằng hoạt động casino có thể kích cầu du lịch, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước song còn có những quy định về độ tuổi nên từ 25 trở lên

nvcc

Theo quan điểm cá nhân, Minh Luân thấy các casino ở nước ngoài có rất đông người Việt tham gia nên “để tiền đó tuồn ra nước ngoài thì tôi thấy hơi tiếc". Song ở một số đất nước cấm sòng bài vẫn phát triển kinh tế bình thường. “18 tuổi cũng đã biết nhiều thứ nhưng sợ những hệ lụy sau này. Có nhiều người quá đam mê thì cũng sa lầy chuyện đó thì vô tình mất đi nhiều và nguy hiểm. Tôi nghĩ ở độ tuổi 21, thậm chí là 25 hoặc 30 thì mới có kinh tế và có thể đi giải trí bằng cái đó. Chứ 18 tuổi mới vào đại học thì tôi nghĩ không nên vì còn quá trẻ", anh nêu ý kiến. Cũng theo nam diễn viên, để một bạn trẻ 18 tuổi có suy nghĩ tới casino kiếm tiền, làm giàu cũng là điều không hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.