Viện trưởng VKSND tối cao: 'Vụ phân bón Thuận Phong không chìm xuồng'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/10/2020 16:20 GMT+7

Viện trưởng Viện KSND tối cao khẳng định, Viện đang chờ kết quả giám định bổ sung của Bộ KH-CN để kết luận vụ việc sản xuất phân bón của Công ty Thuận Phong , chứ không phải không làm, không có chuyện để "chìm xuồng".

Ngày 26.10, thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và công tác của các cơ quan tư pháp, các đại biểu Quốc hội đã đề cập đến vụ việc phân bón giả của Công ty Thuận Phong và cho biết, tại nhiệm kỳ Quốc hội 14, nhiều đại biểu nêu vấn đề này song không nhận được câu trả lời nào.
“Tôi đề nghị phải cập nhật thông tin để cho đại biểu nắm rõ điều này”, đại biểu Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, nêu.
Trả lời câu hỏi của các đại biểu vào cuối phiên thảo luận chiều nay, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí cho biết ông định không nói nhưng các đại biểu có ý kiến nên quyết định nói về vụ việc này.
Theo ông Trí, qua Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai (Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - PV) phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty Thuận Phong phát hiện ra việc sang chiết phân bón dạng nước vào các chai thành phẩm có nhãn hiệu nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ. Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định không khởi tố vụ án.
Sau đó, trên cơ sở phản ánh của đại biểu Quốc hội, VKSND tối cao nghiên cứu và thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên đã chỉ đạo VKSND tỉnh Đồng Nai ra quyết định huỷ quyết định không khởi tố vụ án của Công an Đồng Nai, đồng thời thực hiện quy trình thụ lý, xử lý tin báo tố giác tội phạm.
Trả lời vấn đề đại biểu nêu Công ty Thuận Phong có hay không có hành vi phạm tội - sản xuất phân bón giả, ông Trí cho biết để kết luận việc này, cần có kết quả giám định và kết luận của các cơ quan chuyên môn.
“Đây là điều bắt buộc trong vụ án này, vì nó liên quan đến chuyên môn. Hành vi thì có, nhưng chuyên môn này phải được cơ quan chức năng giám định”, ông Trí nói thêm.

Chờ kết luận giám định bổ sung của Bộ KH-CN

Theo ông Trí, VKSND tối cao đã yêu cầu Bộ Công thương giám định và kết luận có phải là phân bón giả hay không? Bộ KH-CN giám định nhãn hàng hoá của các loại phân bón có giả mạo nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất đóng gói hàng hoá và giả mạo tên thương nhân hay không? Còn Bộ NN-PTNT cần xác định trung tâm khảo nghiệm phân bón vùng Nam bộ (cơ quan ban hành kết quả kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu có kết luận lô hàng đạt chuẩn chất lượng nhập khẩu) có chức năng, nhiệm vụ này hay không?...
Theo ông Trí, tới giờ này, Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT đã có kết luận giám định; riêng Bộ KH-CN cũng có kết luận nhưng không đạt yêu cầu.
“VKSND tối cao đã chỉ đạo VKSND Đồng Nai ban hành văn bản yêu cầu cơ quan điều tra cung cấp tài liệu còn thiếu theo nhận định tại kết luận giám định của Bộ KH-CN, và ra quyết định trưng cầu tổ giám định tư pháp của Bộ KH-CN giám định bổ sung”, ông Trí nói, và cho biết ngày 3.4.2020, Cơ quan điều tra Đồng Nai đã ra Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 505 trưng cầu giám định theo vụ việc về nhãn hàng hoá.
“Khi có kết luận giám định bổ sung này, VKSND sẽ xem xét có cơ sở hay không có cơ sở để chỉ đạo tiếp xử lý việc này”, ông Trí cho hay.
Cũng theo Viện trưởng VKSND tối cao, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo rất nhiều lần các bộ, ngành về vụ việc này. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao không thể làm khác được, vì khi kết luận giám định không đạt được thì không đủ căn cứ kết luận.
“Báo cáo đại biểu như thế, chứ không phải không làm, không phải để chìm xuồng. Kết luận giám định bổ sung sắp tới sẽ quyết định để đánh giá là có tội hay không; có khởi tố điều tra tiếp hay không. Ở đây có đồng chí Phó thủ tướng (Trương Hòa Bình - PV), chắc phải chỉ đạo thêm lần nữa”, ông Trí nói.
Công ty Thuận Phong đóng tại KP7, P.Long Bình (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Ngày 24.4.2015, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban chỉ đạo 389 Đồng Nai xác minh thông tin tố giác liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả của Công ty Thuận Phong.
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện hành vi sang chiết, đóng chai phân bón (dạng nước) nhãn hiệu VITOL, làm giả nguồn gốc, xuất xứ “Made in USA” nên đã niêm phong kho hàng và chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.
Sau gần nửa năm điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định Công ty Thuận Phong chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa và sở hữu công nghiệp. Qua đó kiến nghị cho kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án.
Sau đó, ngày 15.4.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với công ty này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.