Viện trưởng Viện KSND tối cao nêu suy tư về xử lý cán bộ sai phạm

Thái Sơn
Thái Sơn
02/06/2022 11:55 GMT+7

Theo Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí, chính sách hình sự hiện hành có những điều khoản quá khắt khe gây áp lực và rủi ro cho cán bộ , cần phải được xem xét.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế- xã hội sáng nay 2.6, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao, biểu thị tâm trạng "vừa mừng vừa lo".

Mừng vì đất nước đã vượt qua đại dịch, nhưng lo bởi đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, ông kiến nghị Quốc hội xem xét nhiều chính sách kinh tế, hình sự và các vấn đề xã hội khác.

Cụ thể, vị Đại biểu TP.HCM kiến nghị Quốc hội và Chính phủ cần cho nghiên cứu đánh giá bổ sung việc miễn giảm thuế theo hướng “sâu hơn và dài hơn, không chỉ 2% trong năm 2022 mà có thể 2 năm hoặc dài hơn tuỳ vào từng lĩnh vực hoặc đối tượng”.

Việc giảm thuế, theo ông Trí, cần chọn những khu vực, lĩnh vực đối tượng bị tác động nặng nề nhất để hỗ trợ, đồng thời tính toán đến những đối tượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế có khả năng hỗ trợ sẽ phục hồi nhanh để thúc đẩy dẫn dắt nền kinh tế.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí
quochoi.vn

Ông Lê Minh Trí đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét khẩn trương ban hành Nghị quyết chống trốn thuế, chống chuyển giá, đồng thời có chủ trương chỉ đạo tăng cường cuộc đấu tranh chống hàng gian hàng giả buôn lậu.

“Đây là vấn đề không mới nhưng cần làm và chúng ta đã làm nhưng chưa tốt, chưa hiệu quả. Trong lúc khó khăn này, chúng ta cần có chủ trương làm mạnh mẽ quyết liệt hơn, để một là chống thất thu ngân sách nhưng không ai kêu ca gì mà sẽ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân; hai là làm tốt việc này sẽ thiết lập được trật tự và công bằng trong môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ tốt hơn người dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ tạo được niềm tin động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế”, ông Trí nói.

Đề cập đến hàng loạt vụ án, vụ việc tiêu cực trong ngành y tế trong thời gian qua, Viện trưởng Viện KSND tối cao cho rằng việc xử lý cán bộ là tăng cường tính kỷ luật trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Song cũng đã phát sinh một số vấn đề cần phải được xem xét bổ sung những quy định pháp luật cụ thể hay các văn bản dưới luật trong lĩnh vực cụ thể, để vừa đảm bảo vá những lỗ hổng trong quản lý vừa tạo điều kiện để ngành y tế phát triển, phục vụ nhân dân.

“Sau một số vụ án trong ngành y tế vừa qua, việc tổ chức đấu thầu, đấu giá mua sắm thuốc men sinh phẩm và trang thiết bị đình trệ; việc thực hiện hợp tác kinh doanh đầu tư các trang thiết bị y tế thế hệ mới từ nguồn lực của xã hội cũng đã dừng lại. Đây là chủ trương đúng nhưng cách làm chưa ổn thì phải điều chỉnh và cần phải tiếp tục làm. Bởi nếu để dừng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân trong khám chữa bệnh", ông Lê Minh Trí nói.

Từ thực tiễn công việc thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, ông Lê Minh Trí cho rằng chính sách hình sự hiện nay có một số vấn đề cần được Quốc hội xem xét.

Cụ thể, tại điều 219 bộ Luật hình sự quy định về tội quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, chỉ riêng khoản 1 của điều 219 quy định người nào vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt từ 1 - 5 năm.

“Tôi thấy điều khoản này một là rất nghiêm khắc, hai là tạo áp lực và cũng là rủi ro cho cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản. Tất nhiên nghiêm khắc là để cán bộ biết mà giữ gìn mà quản lý cho tốt nhưng nếu so sánh với điều 165 bộ luật Hình sự cũ, quy định cố ý làm trái gây thiệt hại trên 100 triệu đồng mới xử lý hình sự”, ông Lê Minh Trí nói và cho rằng với quy định tại điều 219, người cán bộ dù vô ý, hoặc do bên dưới đề xuất mà người cán bộ đó không kiểm soát được thì đã phải ngồi tù từ 1 - 5 năm.

Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét theo hướng với mức gây thiệt hại nêu trên, nếu khắc phục được thì có xử lý hình sự nữa hay không, thứ 2 là xem xét nâng quy định về mức thiệt hại lên trên 100 triệu đồng, “bởi nếu ở quy mô quản lý tài sản gây thất thoát 100 triệu đồng đã phải ở tù rồi thì quá nặng”.

“Vừa qua, Bộ Chính trị đã có kết luận số 14 liên quan đến việc bảo vệ những cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì cái chung. Một bên đang có hướng mở ra để bảo vệ cán bộ sáng tạo, và một bên là các điều khoản, quy định pháp luật chặt chẽ đang có hiệu lực thi hành như thế này thì chúng ta phải rà soát để đảm bảo vừa chặt chẽ quy định, không để kẻ xấu lợi dụng nhưng cũng để cán bộ an tâm công tác”, ông Lê Minh Trí nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.