Viện trợ hơn 1,7 tỉ đồng bảo tồn động vật rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

12/02/2022 19:26 GMT+7

Ngày 11.2, dự án “Hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, bảo tồn và tái thả động vật tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt, với nguồn viện trợ hơn 1,7 tỉ đồng từ Tổ chức Động vật châu Á (AAF).

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc BQL rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết với nguồn viện trợ 78.000 USD (hơn 1,7 tỉ đồng) từ Tổ chức Động vật châu Á, trong tương lai rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ trở thành cơ sở bảo tồn đa loài tại miền Trung, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn phúc lợi, chăm sóc, nuôi dưỡng tái thả động vật hoang dã.

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ trở thành cơ sở bảo tồn được đa loài tại miền Trung.

B.H

“Qua dự án, rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ có vai trò quan trọng trong công tác xử lý, ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán thú rừng, góp phần khôi phục lại hệ sinh thái của rừng”, ông Thái nói.

Dự án góp phần hạn chế nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, góp phần khôi phục hệ sinh thái.

b.h

Được biết dự án sẽ kéo dài trong 3 năm (2021-2023) với các hoạt động chính như tập huấn về quy trình tái thả, xây dựng kế hoạch bảo tồn và thiết kế chuồng nuôi; tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc, điều trị, quản lý động vật; xây dựng khu vực chăm sóc và quản lý động vật, xây dựng cơ sở dữ liệu về động vật cứu hộ; tái thiết khu chuồng bán hoang dã; xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.