Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông: 18 năm hình thành và phát triển

19/12/2019 11:38 GMT+7

Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập.

Với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và khai thác những giá trị văn hóa Phương Đông, 18 năm qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để không ngừng phát triển.
Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông với lĩnh vực chính là nghiên cứu khai thác những giá trị văn hóa Phương Đông phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội; Dịch vụ Khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
Viện đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế; tham gia hợp tác quốc tế gắn với việc phát triển tình hữu nghị các dân tộc; tổ chức các đoàn đi công tác ở nhiều nước nhằm hợp tác với các trường đại học, các Viện nghiên cứu trong nghiên cứu, trao đổi khoa học…
Đặc biệt, Viện thường xuyên cùng Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM, Ban Liên lạc sinh viên Phú Yên tại TP.HCM, Câu lạc bộ Doanh nhân Phú Yên tại TP.HCM đã giúp đỡ, ủng hộ về vật chất và tinh thần cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, vận động ủng hộ các chương trình xây nhà Đại đoàn kết, tặng quà Tết cho người nghèo, phẫu thuật thay thủy tinh thể và giúp đỡ sinh viên Phú Yên vượt khó học giỏi với tổng số tiền hàng tỉ đồng.
Tại buổi lễ, tập thể Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và phần thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.