Viện KSND Nha Trang xin lỗi người bị oan trong vụ án 18 năm trước

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
24/12/2019 11:52 GMT+7

Sáng 24.12, Viện KSND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Thái Xuân Đàn, người mang thân phận bị can trong vụ án cách đây 18 năm.

Buổi xin lỗi, cải chính công khai diễn ra tại nơi cư trú của ông Thái Xuân Đàn (61 tuổi, trú xã Vĩnh Hiệp).  
Theo hồ sơ vụ án, ngày 3.9.2001, tại bãi cây xanh thuộc thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) xảy ra vụ án "cố ý gây thương tích". Sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án. Tháng 9.2001, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang quyết định khởi tố bị can đối với ông Thái Xuân Đàn về hành vi "cố ý gây thương tích". 
Trong vụ án này, một người khác là ông L.V.C cũng bị khởi tố bị can về hành vi "cố ý gây thương tích". Sau đó, vụ án được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra theo thẩm quyền. 
Đến tháng 8.2004, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt ông L.V.C 6 năm tù, ông Thái Xuân Đàn 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Suốt thời gian dài, ông Thái Xuân Đàn luôn kêu oan, cho rằng mình không phạm tội. 

Ông Thái Xuân Đàn và vợ sau khi được xin lỗi, cải chính công khai

Ảnh: Nguyễn Chung

Ngày 17.5.2005, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt đối với ông Thái Xuân Đàn, để điều tra lại do việc thu thập chứng cứ trong quá trình điều tra chưa đầy đủ, chưa toàn diện. 
Sau đó, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã chuyển vụ án đến Viện KSND TP.Nha Trang để xử lý. 
Ngày 9.5.2012, Viện KSND TP.Nha Trang ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, vì quá trình điều tra không đủ cơ sở kết luận ông Thái Xuân Đàn có hành vi phạm tội. 
Đầu năm 2019, ông Đàn gửi đơn đến Viện KSND TP.Nha Trang, tiếp tục kêu oan và mới nhận được bản sao của quyết định đình chỉ bị can nêu trên. Từ đó, ông Đàn yêu cầu cơ quan truy tố oan cho ông phải đính chính, xin lỗi công khai để phục hồi danh dự cho ông. 
Tại buổi xin lỗi, cải chính công khai sáng 24.12, ông Lê Quang Trung, Viện trưởng Viện KSND TP.Nha Trang, khẳng định: "Quá trình tố tụng, tại thời điểm đó các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố với ông Thái Xuân Đàn là chưa đảm bảo căn cứ, gây oan sai cho ông. Nay, tôi đại diện Viện KSND TP.Nha Trang chân thành xin lỗi ông Thái Xuân Đàn và gia đình về những thiệt hại đã gây ra trong quá trình giải quyết vụ án”.
Ông Đàn chấp nhận lời xin lỗi này của cơ quan chức năng, và cho biết sẽ xem xét việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị truy tố, xét xử oan sai sau. 

Trả lời về việc quyết định đình chỉ bị can đối với ông Đàn đã được Viện KSND TP.Nha Trang ban hành ngày 9.5.2012 nhưng mãi đến đầu năm 2019 khi ông khiếu nại thì mới được cấp bản sao quyết định này, ông Lê Quang Trung, Viện trưởng Viện KSND TP.Nha Trang, cho biết trong hồ sơ thể hiện văn bản trên được Viện giao cho ông Đàn từ tháng 5.2012. Đầu năm 2019, ông Đàn có đơn đề nghị sao lục quyết định đình chỉ trên vì lý do thất lạc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.