Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

22/07/2022 16:34 GMT+7

Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến thừa ủy quyền đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

Chiều 22.7, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba, do Chủ tịch nước ký tặng và Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến thừa ủy quyền đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Huy Tiến thừa ủy quyền trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Viện KSND cấp cao tại TP.HCM

NHẬT THỊNH

Quyết định trên được Chủ tịch nước ký tặng do Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tập thể lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

nHẬT THỊNH

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (Viện cấp cao 3) thành lập từ ngày 1.6.2015, tiền thân là Viện phúc thẩm 3 trực thuộc Viện KSND tối cao. Từ đó, Viện cấp cao 3 tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm theo thẩm quyền của Viện phúc thẩm 3, đồng thời thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án 23 tỉnh, thành được phân cấp theo thẩm quyền.

Hiện, lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại TP.HCM gồm: Viện trưởng Nguyễn Đình Trung và 5 Phó viện trưởng là, ông Nguyễn Văn Tùng, ông Nguyễn Thế Thành, ông Lâm Quang Trường, ông Phạm Đình Cúc, và ông Huỳnh Văn Ri. Cơ cấu tổ chức của Viện cấp cao gồm có 4 Viện nghiệp vụ, Văn phòng. Trong đó, 4 Viện nghiệp vụ là: Viện hình sự, Viện dân sự, Viện hành chính, Viện kinh doanh thương mại và lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.