Viên kim cương giá 53 triệu USD

28/09/2017 17:26 GMT+7

Reuters ngày 27.9 đưa tin viên kim cương lớn thứ hai thế giới Lesedi La Rona đã được bán với giá 53 triệu USD. Người mua là Chủ tịch Laurence Graff của Hãng kim hoàn Graff Diamonds tại Anh.

Viên đá quý nặng 1.109 carat do Tập đoàn khai thác kim cương Lucara của Canada phát hiện tại Botswana vào năm 2015. BBC dẫn lời các chuyên gia ước tính Lesedi La Rona có tuổi đời khoảng 2,5 - 3 tỉ năm, to bằng quả bóng quần vợt và đã được Viện Đá quý Mỹ chứng nhận là “có độ trong suốt và chất lượng đặc biệt”.
Ông Graff mô tả Lesedi La Rona là “viên kim cương thô có giá trị nhất thế giới”. Danh hiệu viên kim cương lớn nhất thuộc về Cullinan Diamond, nặng 3.106 carat được phát hiện ở Nam Phi hồi năm 1905. Cullinan Diamond sau đó được cắt thành nhiều viên nhỏ hơn, đa số hiện thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.