Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố đề cử giải Nobel Văn học từ năm 1901 đến 1972

11/02/2023 20:26 GMT+7

Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố toàn bộ danh sách nhà thơ, nhà văn được đề cử giải Nobel Văn học từ năm 1901 đến 1972. Bất ngờ là thi sĩ Vũ Hoàng Chương có tên trong danh sách đề cử năm 1972.

Danh sách đề cử giải Nobel Văn học trong thời gian hơn 70 năm, từ 1901 đến 1972 vừa được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố.

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương được đề cử năm 1972 chung danh sách với Odysseas Elytis (1911-1996, người Hy Lạp) từng đoạt Nobel Văn học năm 1973; Nadime Gordimer (1923-2014, Nam Phi) đoạt Nobel Văn học năm 1991; VS Naipaul (1932-2018, Anh) đoạt Nobel Văn học năm 2001; Doris Lessing (1919-2013, Anh) đoạt Nobel Văn học năm 2007; Louis Paul Boon (1912-1979, Bỉ); Anthony Burgess (1917-1993, Anh); Philip Roth (1933-2018, Mỹ)…

Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố đề cử giải Nobel Văn học từ năm 1901 đến 1972 - Ảnh 1.

Doris Lessing, Nadime Gordimer và Vũ Hoàng Chương (từ trái sang)

T.L

Vũ Hoàng Chương sinh ngày 14.5.1915 tại Nam Định, mất ngày 6.9.1976. Nguyên quán của ông tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Văn phong của ông được cho là sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc thái Đông phương.

Theo thông tin của Viện Hàn lâm Thụy Điển, nhà nghiên cứu Thanh Lãng  – Trung tâm Văn bút Việt Nam là người đã tiến cử Vũ Hoàng Chương.

Các đề cử được thế giới biết đến sau 50 năm nên những nhà thơ, nhà văn nhận đề cử Nobel Văn học năm 1973 sẽ được công bố vào đầu năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.