0
Cơ thể con người cần tiêu thụ một lượng muối nhất định để khỏe mạnh. Ăn quá ít hay quá nhiều muối đều có thể gây bệnh.
0
Nhiều người có thể đã ăn những thứ tốt nhất như trái cây, rau và protein nạc, nhưng hầu hết mọi người lại quên mất một điều vô cùng quan trọng: Không nên ăn quá nhiều muối, theo Health 24.
0
Tỷ lệ bệnh ung thư dạ dày xếp thứ 3 trong số các bệnh ung thư phổ biến tại VN. Tuy nhiên, phần lớn người bệnh ung thư dạ dày khi đến bệnh viện điều trị đều ở giai đoạn muộn do chủ quan, tưởng nhầm là bệnh đường tiêu hóa khác.
0
Đối với nhiều cá nhân, nhiều gia đình, việc điều trị bằng hóa xạ dường như trở thành nỗi "ám ảnh" không bao giờ quên được. Không ít người đã phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn, lay lắt để trị bệnh.
0
Viêm loét dạ dày thường gây đau đớn. Nếu bệnh ở giai đoạn đầu, cơn
đau không dễ nhận biết song khi bệnh trở nặng, cơn đau sẽ càng dữ dội.
0
Nhiễm khuẩn H.Pylori sẽ gây ra viêm loét dạ dày. Bạn dễ nhiễm khuẩn này nếu uống nước giếng không được lọc kỹ.
0
Ớt chuông có nhiều màu sắc đa dạng và được dùng phổ biến trên thế giới trong nhiều món ăn. Tại Ấn Độ, loại ớt này được gọi bằng nhiều tên khác nhau như Shimla Mirch, Bhopali Mirchi, Pedda Mirappa,…
0
Ăn quá nhiều hoặc ăn các loại thực phẩm sai cách có thể dẫn đến tiêu hóa kém.
0
Khoai tây, đặc biệt là khoai sống hoặc dùng nước ép, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khoai tây chứa nhiều dưỡng chất như kali, thiamin, niacin cũng như vitamin C.
0
Đậu phộng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhưng đối với những người mắc các bệnh dưới đây thì nên tránh xa loại thực phẩm này.
0
Ung thư dạ dày đứng thứ hai trong số các nguyên nhân gây tử vong chỉ sau ung thư phổi. Việc loại trừ vi khuẩn HP giúp giảm đáng kể nguy cơ bị mắc ung thư dạ dày.
0
Ông N.K.B (Q.8, TP.HCM) ôm bụng, nhăn nhó, nói: “Bệnh dạ dày tá tràng đã hành tôi hơn 10 năm qua. Có lúc không đau, tưởng yên rồi, được vài tháng lại đau dữ dội hơn”.
0
(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy nước ép từ củ khoai tây có thể chữa viêm loét dạ dày.
0
Loét dạ dày - tá tràng là bệnh mạn tính, diễn biến có tính chu kỳ. Tổn thương là những ổ loét ở niêm mạc dạ dày - tá tràng, ổ loét này có thể xâm lấn sâu hơn qua lớp dưới niêm mạc; thường là 1 ổ, có thể gặp 2 - 3 ổ; hay gặp ở bờ cong nhỏ, hang vị, môn vị, hành tá tràng.
0
Công việc bận rộn, đôi khi chúng ta bỏ bữa hoặc chỉ ăn 1 - 2 bữa trong ngày. Thói quen này có thể gây ra lượng lớn a xít dư thừa trong dạ dày.
0
Ngoài điều trị bằng thuốc, người bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng có thể dùng một số món ăn để hỗ trợ.