Viêm gan do rượu tăng cao trong đại dịch

31/10/2021 00:09 GMT+7

CNN ngày 26.10 dẫn một báo cáo cho thấy số người được ghép gan hoặc được đưa vào danh sách chờ để ghép gan vì viêm gan do lạm dụng rượu tăng cao hơn 50% so với trước đại dịch.

Viêm gan do rượu là tình trạng thường phát triển sau nhiều năm uống nhiều rượu, nhưng nó cũng có thể phát triển sau một thời gian ngắn nếu uống quá nhiều. Gan của những người này sẽ ngừng xử lý rượu và thay vào đó tạo ra các chất có độc tính cao gây viêm. Tình trạng viêm có thể giết chết các tế bào gan khỏe mạnh, tạo ra tổn thương không thể phục hồi cho gan và bệnh nhân có thể phải ghép gan để sống tiếp.

Minh họa 3D tổn thương ở gan

shutterstock

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học của Đại học Michigan (Mỹ) đã so sánh số lượng thực tế những người mới được đưa vào danh sách cấy ghép nội tạng của Mỹ từ tháng 3.2020 - 1.2021 với con số dự kiến dựa trên dữ liệu trước đại dịch. Họ cũng xem xét hồ sơ bán lẻ rượu hằng tháng trên toàn nước Mỹ từ tháng 1.2016 đến năm 2021.

Từ tháng 3.2020 - 1.2021 đã có thêm 51.488 người được đưa vào danh sách chờ ghép gan và 32.320 ca ghép gan đã được thực hiện vì viêm gan do rượu. Số lượng người ghép gan vì các lý do khác ngoài bệnh viêm gan do rượu vẫn giữ nguyên như trước đại dịch.

Kết quả được công bố trên chuyên san JAMA Network Open cho thấy có mối tương quan giữa sự gia tăng số người trong danh sách chờ ghép gan vì viêm gan do rượu và sự gia tăng doanh số bán lẻ rượu trong thời kỳ đại dịch. Nghiên cứu cũng ghi nhận doanh số bán rượu tăng mạnh bắt đầu từ tháng 3.2020 và giữ ở mức cao tương tự trong khoảng thời gian còn lại của năm.

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng đáng báo động về sự gia tăng bệnh nhân viêm gan do lạm dụng rượu trong thời kỳ đại dịch, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc can thiệp sức khỏe cộng đồng đối với thực trạng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.