Việc chăm sóc, hỗ trợ các bệnh nhân tim mạch là hết sức quan trọng

Lê Cầm
Lê Cầm
17/06/2023 21:18 GMT+7

Ngày 17.6, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị Tim mạch lần III do Trung tâm Tim mạch phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo (Bệnh viện Chợ Rẫy) tổ chức.

Hội nghị diễn ra gồm 1 phiên toàn thể và 6 phiên chuyên đề với gần 70 bài báo cáo của các chuyên gia đầu ngành đến từ các trung tâm tim mạch trên cả nước. Đặc biệt, hội nghị còn có sự tham gia của các báo cáo viên đến từ Bệnh viện Tsukuba (Nhật Bản) và Bệnh viện Tai Chung Veterant (Đài Loan, Trung Quốc)…

Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ-bác sĩ CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh lý tim mạch là bệnh lý kéo dài có thể bẩm sinh từ lúc trong bụng mẹ cho đến những ngày cuối đời...

Bệnh lý tim mạch là gánh nặng y tế - Ảnh 1.

Hội nghị tim mạch thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước

N.H

"Trong đại dịch Covid-19, chúng ta đều biết các bệnh nhân bị tăng huyết áp, suy tim đều có nguy cơ diễn biến nặng hơn đối với những bệnh nhân không bị bệnh lý nền. Cho nên việc chăm sóc, sử dụng các biện pháp kỹ thuật giúp đỡ, hỗ trợ, điều trị đối với các bệnh nhân tim mạch là hết sức quan trọng", bác sĩ Thức chia sẻ.

Với gần 70 chủ đề ở nhiều lĩnh vực nội tim mạch, điều trị rối loạn nhịp, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật mạch máu, gây mê hồi sức phẫu thuật tim, hội nghị không chỉ cập nhật những thông tin, kỹ thuật mới nhất trong chẩn đoán và điều trị mà còn mang đến cho người tham dự nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu về tim mạch trong nước và khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.