Ổ dịch Covid-19 tại trại hè Mỹ, cảnh báo trẻ em mọi độ tuổi đều có nguy cơ nhiễm

02/08/2020 11:00 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 2.8.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 17.759.332 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 682.855 ca tử vong và gần 10,5 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 31.7 thông báo hơn 200 trẻ em bị nhiễm Covid-19 sau khi tham dự một trại hè ở bang Georgia vào cuối tháng 6. Số trẻ nhiễm Covid-19 nói trên nằm trong số gần 600 cư dân Georgia tham dự đợt cắm trại, diễn ra từ ngày 21-27.6, theo Đài CBS. Trong số người tham gia cắm trại có hơn 500 người từ 17 tuổi trở xuống.
Trẻ em từ 6-10 tuổi có tỷ lệ bị nhiễm cao nhất trong số những người đi dự trại hè nói trên, lên tới 51%, kế đến là nhóm trẻ trong độ tuổi 11-17, chiếm 44%. CDC lưu ý những gì xảy ra tại trại mùa hè ở Georgia cho thấy trẻ em ở mọi độ tuổi đều có nguy cơ nhiễm Covid-19, đặc biệt ở nơi tụ tập đông người và “có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lây nhiễm”. Hiện Mỹ đã ghi nhận 4.617.494 trường hợp nhiễm với 154.320 ca tử vong.

Chỉ trong tháng 7.2020, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã lên đến 25.000

Reuters

Reuters đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết Viện Gamaleya, một trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia có trụ sở tại thủ đô Moscow, đã hoàn tất việc thử nghiệm lâm sàng vắc-xin ngừa Covid-19 do viện này bào chế. Bộ trưởng Murashko xác nhận rằng công việc đăng ký vắc-xin của Viện Gamaleya đang được tiến hành.
Theo ông Murashko, các bác sĩ và giáo viên ở Nga sẽ là những người đầu tiên được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 do Viện Gamaleya bào chế. “Chúng tôi lên kế hoạch tiêm chủng rộng hơn vào tháng 10”, Bộ trưởng Y tế Nga Murashko nói, theo Reuters. Hiện quốc gia xếp thứ 4 thế giới về mức độ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh đã ghi nhận 843.890 ca nhiễm, trong đó đã có 14.034 bệnh nhân không qua khỏi.

Người dân tại Quezon City, Metro Manila (Philippines) xem Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trên truyền hình

Reuters

Có 80 hiệp hội y tế, đại diện cho hàng chục ngàn bác sĩ Philippines, trong một bức thư chung gửi đến Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 1.8 đã cảnh báo rằng Philippines đang thua trận trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 và kêu gọi ông Duterte siết chặt lệnh phong tỏa vừa được nới lỏng gần đây. “Nhiều nhân viên y tế bị bệnh hoặc bỏ việc trong khi một số bệnh viện quá tải buộc phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân mới”, bức thư lưu ý.
Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc số ca mắc Covid-19 tăng vọt sau khi chính phủ Philippines nới lỏng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong nỗ lực khôi phục nền kinh tế. Cụ thể, Philippines ngày 1.8 ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong một ngày là 4.963, nâng tổng số ca nhiễm lên 98.232, với hơn 2.000 người chết.
Hồi đầu tuần này, các quan chức của Bộ Y tế đã thừa nhận tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng và chính phủ không thể tuyển thêm bác sĩ, y tá và nhân viên y tế mới. Còn Tổng thống Duterte kêu gọi người dân Philippines giữ niềm tin vào chính phủ. Ông Duterte cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ Philippines ưu tiên có vắc-xin Covid-19 trong trường hợp Bắc Kinh điều chế thành công.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.