Hơn 330.000 người nhiễm Covid-19 toàn cầu, thêm 651 ca tử vong tại Ý trong 1 ngày

23/03/2020 09:18 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 23.3.2020, cả thế giới đã ghi nhận 335.957 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 14.632 người tử vong.

Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 97.880 ca hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Đến nay, Covid-19 đã lây lan ra ít nhất 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tình hình dịch Covid-19 tại Ý vẫn đáng báo động. Khuya 22.3, Reuters đưa tin Ý ghi nhận thêm 651 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày, nâng tổng số tử vong tại nước này lên 5.476.
Tỷ lệ tử vong tăng 13,5% nhưng giảm hơn so với số 793 ca tử vong vào ngày trước đó. Tính đến cuối ngày 22.3, Ý ghi nhận tổng cộng 59.138 ca nhiễm Covid-19.

Cửa vào ga tàu điện tại Ý không một bóng người vì lệnh phong tỏa toàn quốc.

Reuters

Số ca tử vong tại vùng Lombardy tăng thêm 360 trong ngày 22.3, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại vùng tâm dịch này của Ý lên 3.450.
Viện Y tế quốc gia Ý tối 22.3 cho biết tổng cộng 4.826 nhân viên y tế tại nước này đã nhiễm Covid-19, tương đương 9% số người bị nhiễm trên cả nước. Liên đoàn Phẫu thuật gia và Nha sĩ quốc gia Ý bắt đầu đưa ra số liệu về các bác sĩ nhiễm và tử vong vì Covid-19 ngay sau khi dịch bệnh lan đến nước này. Theo đó, có 18 bác sĩ đã tử vong kể từ ngày 11.3, trong đó có 15 bác sĩ tại vùng Lombardy - tâm dịch.
Tuy nhiên, chưa rõ các bác sĩ trên có trực tiếp tham gia công tác chống dịch và chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 hay không.
Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm bệnh Covid-19 nhiều nhất sau Trung Quốc đại lục và Ý.
Trong vòng 24 giờ qua, có hơn 100 ca tử vong mới vì Covid-19 tại Mỹ, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 417 trường hợp. Các tiểu bang bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ là New York với 114 ca tử vong, Washington với 94 ca tử vong và California với 28 ca tử vong.

Đến sáng 23.3, Mỹ đã ghi nhận 33.276 ca nhiễm với ít nhất 417 ca tử vong.

Reuters

Chính quyền bang New York đang báo động về nhu cầu giường bệnh và trang thiết bị y tế khi số ca mắc bệnh tại bang này tăng lên hơn 10.000. Nhiều bang ở Mỹ cũng đang tìm kiếm nguồn cung ứng trang phục bảo hộ, trong khi một số bệnh viện bắt đầu tự may khẩu trang cho nhân viên, bệnh nhân và khách để đối phó với tình trạng thiếu hụt.
Tại các quốc gia khác tại châu Âu, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng.
Tây Ban Nha là quốc gia nằm trong nhóm 4 nước có ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới. Đến sáng 23.3, Tây Ban Nha ghi nhận 28.768 ca nhiễm Covid-19, trong đó có ít nhất 1.772 ca tử vong.

Khung cảnh Tây Ban Nha trước và sau khi bị dịch Covid-19 ảnh hưởng.

Reuters

Hiện, Tây Ban Nha cảnh báo rằng nhiều bệnh viện ở nước này sắp quá tải. Quân đội nước này đang xây một bệnh viện dã chiến với 5.500 giường tại Madrid, nơi nhiều khách sạn được tận dụng làm khu vực chăm sóc các ca bệnh nhẹ, trong khi các nhân viên y tế đang phải làm việc gấp đôi thời gian bình thường.
Pháp ghi nhận thêm 112 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại nước này lên 674 trường hợp. Đến nay đã có tổng cộng 16.018 ca nhiễm Covid-19 tại Pháp.
Nhà chức trách cảnh báo con số trên có thể chưa thể hiện hết tình hình vì không phải ai cũng được xét nghiệm Covid-19 thậm chí khi mỗi ngày tại Pháp có hơn 4.000 xét nghiệm được thực hiện.
Pháp đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 17.3, chỉ cho phép những di chuyển cần thiết, để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.
Tại Anh, đến sáng 23.3, đã ghi nhận 5.741 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 282 ca tử vong.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo có thể áp dụng giờ giới nghiêm và lệnh hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch Covid-19 khi người dân không tuân thủ lời khuyên hạn chế tiếp xúc xã hội của chính phủ.
Anh hiện đã đóng cửa toàn bộ hàng quán, tuy nhiên, hôm 22.3, trên mạng xã hội vẫn tràn ngập hình ảnh người dân Anh tụ tập tại các công viên và chợ thực phẩm, không thực hiện yêu cầu đứng cách xa nhau ít nhất 2m.

Người dân Anh vẫn tụ tập đông người dù đã có yêu cầu hạn chế.

Reuters

Tình trạng thiếu nhân viên y tế cũng khiến Anh huy động 65.000 y, bác sĩ về hưu trở lại làm việc. Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo rằng Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) sẽ quá tải trong 2 - 3 tuần tới nếu cả nước không gia tăng nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. NHS vừa thỏa thuận với các bệnh viện tư nhằm chuẩn bị thêm hàng ngàn giường bệnh, nhân viên y tế và máy thở để tiếp nhận bệnh nhân.
Đức đến sáng 23.3 ghi nhận 24.873 ca nhiễm Covid-19 trong đó có ít nhất 94 ca tử vong. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Bloomberg đưa tin chính phủ ĐỨc sẽ cấm tụ tập nhiều hơn 2 người tại nơi công cộng. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình không nằm trong quy định này.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị cách ly tại nhà sau khi phát ngôn viên của chính phủ xác nhận bà tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm Covid-19. Bà Merkel sẽ trải qua một loạt xét nghiệm trong những ngày tới. Không có thông tin khác được công bố về vị bác sĩ này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang phải cách ly tại nhà vì tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Reuters

Hãng Reuters tối 22.3 đưa tin chính phủ Hy Lạp quyết định áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc nhằm đối phó đại dịch Covid-19 với nội dung giới hạn người dân đi lại trừ một số ngoại lệ.
Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ sáng 23.3 (giờ địa phương). Hy Lạp ghi nhận số ca nhiễm trong ngày tăng kỷ lục tại nước này vào ngày 22.3, với 94 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 624 với 15 ca tử vong.
Tại Iran, ổ dịch ở Trung Đông, trong ngày 22.3 ghi nhận thêm 129 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại nước này lên đến 1.685 trường hợp. Đến nay, đã có 21.638 ca nhiễm Covid-19 tại Iran.
Nhà chức trách cho biết Iran đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khẩu trang và thiết bị y tế, nỗ lực đặt hàng và giao dịch các mặt hàng này cũng gặp khó khăn vì các lệnh cấm vận của Mỹ.

Người dân Iran đeo khẩu trang ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan.

Reuters

Malaysia, nơi bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nhất tại Đông Nam Á, trong ngày 22.3 ghi nhận thêm 2 ca tử vong và 123 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong tại nước này lần lượt là 1.306 và 10.
Nhà chức trách y tế Malaysia cho biết có 74 trong số 123 ca nhiễm mới liên quan đến một sự kiện Hồi giáo diễn ra từ 27.2 - 1.3 với sự tham gia của gần 16.000 người. 49 ca nhiễm Covid-19 mới còn lại đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.