Pháp hủy giải vô địch bóng đá Ligue 1 vì dịch Covid-19

29/04/2020 12:43 GMT+7

Hôm 28.4, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo trước quốc hội rằng giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 sẽ bị hủy bỏ và các giải đấu thể thao chuyên nghiệp khác sẽ không được phép tiếp tục trước tháng 9 vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp .

Giải bóng đá Pháp Ligue 1 đã trở thành giải bóng đá lớn đầu tiên châu Âu bị hủy trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây nhiều thiệt hại tại lục địa già.
Đây là thông tin được Thủ tướng Edouard Philippe thông báo trong một bài phát biểu trước quốc hội hôm 28.4. Ông Philippe cho biết “mùa giải thể thao chuyên nghiệp 2019-2020, đặc biệt là bóng đá, sẽ không thể tiếp tục.”
Ông nói thêm rằng tất cả các giải đấu thể thao chuyên nghiệp khác sẽ không được phép khởi động lại trước tháng 9.2020. Vào thời điểm các giải bóng đá bị đình chỉ ở Pháp, đội bóng Paris Saint Germain đứng đầu bảng, cách đội xếp thứ nhì đến 12 điểm và nắm chắc danh hiệu vô địch thứ 7 trong vòng 8 năm qua.

Các cầu thủ đội bóng Paris Saint Germain ăn mừng chiếc cúp vô địch Ligue-1 (Pháp) mùa giải 2013-2014

Reuters

Thông báo được đưa ra cùng ngày với việc cơ quan quản lý bóng đá châu Âu (UEFA) đặt hạn chót là ngày 25.5 để các giải đấu đưa ra kế hoạch tái khởi động. Các câu lạc bộ ở Đức và ở Anh đã bắt đầu mở lại một phần các cơ sở đào tạo để các cầu thủ tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu.
UEFA đã nói rõ rằng tổ chức này muốn các hiệp hội thành viên tiếp tục hoàn thành các mùa giải trong nước thay vì hủy kết quả. Cơ quan này cũng hi vọng 2 giải đấu lớn là Champions League và Europa League sẽ tiếp tục diễn ra.
Hiện tại, Pháp đã ghi nhận hơn 169.000 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới với ít nhất 23.694 ca Covid-19 tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.