HLV 34 tuổi của Bayern Munich, quá khứ cay nghiệt và thành công thế nào?

28/04/2021 15:02 GMT+7

Mới đây, Bayern Munich đã đưa ra thông báo chính thức về việc Julian Nagelsmann sẽ trở thành tân HLV của CLB kể từ mùa giải 2021-2022.

Được biết, “Hùm xám xứ Bavaria” đã phải chi ra 25 triệu euro để có được chữ ký của vị HLV sinh năm 1987 từ RB Leipzig. Trong khi đó, HLV đương nhiệm của Bayern Munich - ông Hansi Flick đã đánh mất vị thế sau khi không thể giúp đội chủ sân Allianz Arena tiến sâu ở UEFA Champions League. Song song với đó, HLV Flick được cho là đã chủ động đề nghị sớm được chấm dứt hợp đồng để dẫn dắt đội tuyển Đức sau VCK Euro 2020, thay HLV Joachim Low.
Tân HLV của Bayern Munich có biệt danh là “Tiểu Mourinho”. Dù còn rất trẻ nhưng Julian Nagelsmann được đánh giá rất cao về chuyên môn. Sinh năm 1987, Julian Nagelsmann bằng tuổi với Messi, thua Ronaldo 2 tuổi và thậm chí là kém xa Ibrahimovic (1981). Trong khi các siêu sao kể trên vẫn đang “làm mưa, làm gió” ở trời Âu với vai trò là cầu thủ thì tân HLV 34 tuổi của Bayern Munich đã sở hữu bảng thành tích vô cùng ấn tượng với sự nghiệp cầm quân.

Dù còn trẻ tuổi nhưng Julian Nagelsmann được đánh giá cao về chuyên môn

Trước khi đến với đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức, Julian Nagelsmann từng dẫn dắt 2 CLB khác ở Bundesliga là Hoffenheim và RB Leipzig. Ông được bổ nhiệm cho vị trí HLV trưởng của CLB Hoffenheim từ cuối năm 2015. Khi đó, vị HLV người Đức mới 28 tuổi và đã trở thành HLV trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bundesliga. Ở nửa sau mùa giải 2015-2016, Julian Nagelsmann đã cứu Hoffenheim thoát khỏi cảnh xuống hạng. Sau đó, HLV sinh năm 1987 giúp đội nhà chơi thăng hoa ở mùa giải 2016-2017, xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc và có lần đầu tiên trong lịch sử CLB được tham dự đấu trường danh giá UEFA Champions League. Ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Hoffenheim (2017-2018), ông tiếp tục giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 3.
Nhờ vào thành tích ấn tượng ở Hoffenheim, Julian Nagelsmann đã được săn đón và trở thành HLV của CLB RB Leipzig từ tháng 6.2018. Tại đội bóng mới, vị HLV 34 tuổi này tiếp tục tỏ ra rất mát tay khi giúp RB Leipzig gây bất ngờ ở châu Âu, lọt đến vòng bán kết UEFA Champions League mùa 2019-2020.

Julian Nagelsmann giải nghệ ở tuổi 20 vì chấn thương nặng ở đầu gối

Tuy nhiên, trước khi đạt được những thành công nhất định trong nghiệp HLV, ít người biết Julian Nagelsmann đã phải trải qua điều tồi tệ nhất đối với một cầu thủ. HLV sinh năm 1987 chơi cho đội trẻ của 1860 Munich ở mùa giải 2006-2007. Mùa 2007-2008, Julian Nagelsmann đầu quân cho FC Augsburg và đây cũng là CLB cuối cùng mà ông khoác áo trước khi giải nghệ. HLV 34 tuổi nói lời chia tay với nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 20 khi dính phải một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Tuy nhiên, theo hướng tích cực, đây có thể xem là điều may mắn đối với Julian Nagelsmann khi chấn thương đã buộc ông phải chuyển hướng sang nghiệp huấn luyện, ít nhất là đến lúc này. Với những gì đã thể hiện, Julian Nagelsmann được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Bayern Munich ở mùa giải 2021-2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.