K Công - “Neymar giải SV-League” ghi bàn dồn dập, mê Công Phượng, mong thử việc ở HAGL

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
28/11/2020 23:45 GMT+7

Tiền đạo K Công của đội tuyển trường đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, làm tung lưới Đại học Tôn Đức Thắng 2 lần, Bách khoa 1 lần và thêm 1 bàn vào lưới đại học Văn Hiến tại bảng A giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng SV-League 2020.

Cao Tùng A Vĩ là tiền vệ xuất sắc của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn trong từ 2004 đến 2008, nay làm HLV đội đại học Khoa học Tự nhiên. Anh đánh giá cao khả năng của K Công.
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều cầu thủ “tay ngang”, đang ngồi ghế giảng đường mà “bẻ lái” theo con đường chơi bóng chuyên nghiệp, rồi tỏa sáng ở V-League như Lưu Ngọc Hùng, Hồ Ngọc Luận rồi còn có những cựu sinh viên lên tuyển bóng đá Việt Nam như Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Hải Anh, Trương Đình Luật. Cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp vẫn rộng mở cho chàng trai người dân tộc Cơ Ho K Công.
Thử thách còn dài nhưng tuổi trẻ thì luôn nhiều hoài bão, chàng trai sinh năm 1998 K Công sẽ phải nỗ lực nhiều, biết đâu một ngày nào đó Công sẽ ra sân cùng Phượng như mong ước. Hãy cứ mơ và dùng hết sức để hiện thực hóa ước mơ. Người trẻ thì phải như vậy mà!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.