Immobile 'bá đạo' thế nào khi bỏ xa Ronaldo, Messi để giành Chiếc giày vàng châu Âu

02/08/2020 15:24 GMT+7

Với bàn thắng vào lưới Napoli trong trận đấu cuối cùng ở Serie A mùa giải 2019-2020, chân sút Ciro Immobile của Lazio đã cầm chắc giải thưởng cá nhân danh giá là Vua phá lưới giải VĐQG Ý và Chiếc giày vàng châu Âu.

Theo đó, Immobile đã gây ấn tượng với 36 bàn thắng sau 37 trận đấu trong màu áo Lazio. Tiền đạo của Lazio đã vượt qua siêu sao Cristiano Ronaldo, người sở hữu 31 bàn thắng trong màu áo Juventus để giành danh hiệu vua phá lưới Serie A. Cùng với đó, cầu thủ 30 tuổi cũng san bằng kỷ lục 36 bàn thắng trong một mùa giải ở Serie A mà Gonzalo Higuain đã thiết lập khi chơi cho Napoli mùa 2015-2016.
Bên cạnh danh hiệu Vua phá lưới Serie A, Immobile cũng ẵm luôn giải thưởng cao quý là Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2019-2020 khi có 72 điểm. Đối thủ lớn nhất của tiền đạo đang khoác áo Lazio là Lewandowski, chân sút xuất sắc nhất của Bundesliga với 34 bàn thắng (có 68 điểm). Với 36 bàn thắng (72 điểm), Immobile cũng bỏ xa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới  - Lionel Messi đang thi đấu cho Barcelona ở La Liga (chỉ có 25 bàn thắng, 50 điểm). Tiền đạo 30 tuổi cũng chấm dứt sự thống trị của siêu sao người Argentina ở danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu khi Messi liên tiếp giành giải này kể từ năm 2017.
Trong số 36 pha lập công ở Serie A mùa 2019-2020, 14 bàn được Immobile thực hiện từ chấm phạt đền. Anh cũng là nhân tố chính giúp Lazio kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, qua đó đoạt vé dự Champions League mùa 2020-2021. Đây là lần thứ ba Immobile giành được danh hiệu Vua phá lưới Serie A sau mùa giải 2013-2014 (ghi 22 bàn cho Torino) và 2017-2018 (ghi 29 bàn thắng cho Lazio).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.