Haaland, Kimmich…lên án World Cup 2022 tại Qatar vì hơn 6.500 công nhân thiệt mạng

02/04/2021 09:57 GMT+7

Theo The Guardian (Anh), đã có khoảng 6.500 công nhân thiệt mạng khi tham gia xây dựng các công trình phục vụ World Cup 2022 tại Qatar.

3 lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu đã khép lại. Ngoài thành tích sân cỏ của các ngôi sao, thì một trong những thứ làm người ta phải quan tâm là làn sóng phản đối việc nước chủ nhà Qatar vi phạm nhân quyền.
Kể từ Qatar được FIFA trao quyền tổ chức World Cup đến nay, đã có hơn 6.500 người lao động nhập cư thiệt mạng vì khí hậu nắng nóng, vì điều kiện sống và làm việc khắc nghiệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.