Euro 2020: Cộng hòa Séc tổn thất lực lượng nặng nề

04/06/2021 20:00 GMT+7

HLV Jaroslav Silhavy sẽ không có được những quân bài tốt nhất cho Euro 2020 cho nên mục tiêu vượt qua vòng bảng là điều rất khó khăn đối với Cộng hòa Séc.

Cộng hòa Séc bước vào Euro 2020 với nòng cốt là những cầu thủ trụ cột của Slavia Prague – đội bóng đã lọt vào tứ kết Europa League. Đây đã là lần thứ 7 liên tiếp Cộng hòa Séc góp mặt tại vòng chung kết Euro.
Về lực lượng, HLV Jaroslav Silhavy sẽ không có được sự phục vụ của Ondrej Kudela - trung vệ đang bị UEFA cấm thi đấu 10 trận vì hành vi phân biệt chủng tộc trong trận lượt về vòng 16 đội Europa League với Rangers.
Một tổn thất khác của Cộng hòa Séc chính là sự vắng mặt của Lukas Provod – người đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Bỉ ở World Cup 2018. Anh không thể dự Euro lần này vì chấn thương đầu gối.
Với lực lượng hiện tại, hành trình của họ vào tháng 6 tới đây được dự báo sẽ vô cùng khó khăn. Cộng hòa Séc sẽ phải đụng độ ứng cử viên vô địch đội tuyển Anh, á quân World Cup Croatia và đội tuyển Scotland.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.