Euro 2020: Chờ 'những chú gấu Nga' tạo bất ngờ ở bảng B

08/06/2021 19:00 GMT+7

Kể từ trận thắng với tỷ số 4-1 trước đội tuyển CH Czech ở Euro 2012, đội tuyển Nga đã trải qua 5 trận không thắng tại các kỳ Euro. Bên cạnh đó, Những chú gấu Nga cũng chưa thể vượt qua vòng bảng lần nào kể từ khi bất ngờ lọt vào bán kết ở Euro 2008.

Sau thất bại ở Euro 2016, đội tuyển Nga đã trở lại khá mạnh mẽ với việc lọt vào tứ kết World Cup 2018 với tư cách là đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc nhiều cầu thủ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế cộng với các chấn thương khiến lực lượng của đội tuyển Nga có phần bị suy yếu khi đến với VCK Euro 2020.
Trong đó, sự vắng mặt đáng tiếc nhất đến từ vị trí thủ môn khi Igor Akinfeev đã nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia sau World Cup 2018. HLV Cherchesov đã ra sức thuyết phục Akinfeev trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng thủ thành đang chơi cho CLB CSKA Moscow đã từ chối. Cho đến nay, đội tuyển Nga vẫn chưa tìm thấy được cái tên nào có kinh nghiệm và chuyên môn để đủ sức thay thế thủ môn 35 tuổi.
Trong bối cảnh không có những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành kỳ cựu Akinfeev, đội tuyển Nga sẽ trông cậy nhiều vào tiền vệ Aleksandr Golovin và tiền đạo chủ lực Artem Dzyuba.

Golovin là tiền vệ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Euro 2020

Golovin nổi lên từ World Cup 2018 và nằm trong số ít các cầu thủ Nga được thi đấu đỉnh cao ở châu Âu. Tiền vệ sinh năm 1996 hiện đang đạt phong độ ổn định trọng màu áo CLB AS Monaco (Pháp). Mùa giải 2020-2021, cầu thủ 25 tuổi được ra sân 21 trận, ghi 5 bàn thắng và đóng góp 9 đường kiến tạo. Sự thanh thoát và sáng tạo trong lối chơi của Golovin được kỳ vọng sẽ mang đến đột biến lớn cho lối chơi của đội tuyển Nga.
Thủ quân Artem Dzyuba là niềm hi vọng lớn nhất của đội tuyển Nga trên mặt trận tấn công. Tiền đạo sinh năm 1988 đang rất khát khao “nổ súng” ở VCK Euro 2020 khi chỉ còn cách 1 pha lập công nữa là có thể san bằng kỷ lục ghi 30 bàn cho đội tuyển Nga của Aleksandr Kerzhakov. Ở tuổi 33, Dzyuba vẫn là tiền đạo trụ cột của Zenit và góp công lớn CLB này vô địch giải Ngoại hạng Nga 3 mùa giải liên tiếp (từ 2018 đến nay). Mùa giải 2020-2021, anh ra sân 27 trận cho Zenit và ghi bàn một cách đều đặn và trở thành Vua phá lưới giải Ngoại hạng Nga với 20 pha lập công.

Thủ quân Dzyuba là mũi tấn công nguy hiểm của đội tuyển Nga

Tại VCK Euro 2020, Nga sẽ đối đầu với đội hạng 1 thế giới Bỉ (13.6) và Phần Lan (16.6) trên sân nhà ở thành phố Saint Petersburg trước khi hành quân đến Copenhaghen để gặp Đan Mạch (22.6).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.