Danh Trung bị U.22 Việt Nam ‘bỏ rơi’, Thạch Bảo Khanh nói điều bất ngờ về HLV Park

18/12/2020 08:22 GMT+7

HLV Thạch Bảo Khanh đã chỉ ra lý do vì sao Trần Danh Trung không có tên trong danh sách tập trung U.22 Việt Nam đợt tháng 12.2020.

Bàn thắng vào lưới U.21 Đồng Tháp là sự giải tỏa cơn khát bàn thắng của tiền đạo Trần Danh Trung (U.21 Viettel) trong suốt thời gian tham dự VCK U.21 Quốc gia 2020. Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng trước khi giải đấu diễn ra nhưng "Vua phá lưới U.21 Quốc gia 2019" chưa thể có bàn thắng nào sau 3 trận vòng loại. Cầu thủ này cũng vừa đón nhận tin không vui khi không được HLV Park Hang-seo gọi tên lên tập trung cùng U.22 Việt Nam đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 23.12 và 27.12.
Danh Trung có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Cầu thủ sinh năm 2000 sở hữu tốc độ và kỹ năng băng cắt, phá bẫy việt vị tốt. Dù chỉ mới có 1 bàn thắng ở giải U.21 Quốc gia 2020 nhưng rõ ràng Danh Trung đã thực hiện tốt vai trò khi thu hút phòng ngự hàng đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.
Danh Trung đã từng nhiều lần được HLV Park Hang-seo tập trung lên U.22 và U.23 Việt Nam. Sự vắng mặt lần này dù đáng tiếc nhưng Danh Trung vẫn còn nhiều cơ hội để được thể hiện mình. Trong U.21 Viettel, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Xuân Kiên được triệu tập lên U.22 Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.