Bi kịch của Arsenal, tốn gần 11 tỉ/tuần cho người thừa Mesut Ozil

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
07/09/2020 18:41 GMT+7

Mesut Ozil nhận lương tới 350.000 bảng, tức gần 11 tỉ đồng/tuần cao thứ nhì ở Ngoại hạng Anh (Ozil chỉ nhận lương thấp hơn thủ môn De Gea của Manchester United, người đạt mức 375.000 bảng/tuần).

Arteta cần bán Ozil để giải phóng quỹ lương và có ngân sách mua cầu thủ phù hợp với kế hoạch mới, nhưng tiền vệ người Đức nhất quyết ở lại, tuân thủ thời hạn hợp đồng và thực tế thì do ngân sách bị thu hẹp từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, chẳng đội nào dám bạo tay mua một cầu thủ đang rơi vào phong độ kém như Ozil.
Ozil vẫn còn hợp đồng với Arsenal đến hết ngày 30.6.2021, sau đó nếu không gia hạn hợp đồng, tiền vệ sinh năm 1988 sẽ tự do ra đi, Arsenal thì chẳng có đồng nào trong khoản đền bù giải phóng hợp đồng trước thời hạn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.