Tổng hợp Covid-19 ngày 4.9: Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội, thêm 3 ca bệnh nhập cảnh

Bản tin tổng hợp Covid-19 ngày 4.9.2020 của Truyền hình Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình điều trị cho các bệnh nhân và thông tin về cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam.

Bản tin tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 4.9 của Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau:
Ngày 4.9 ghi nhận thêm 3 bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh
Bản tin lúc 18 giờ ngày 4.9.2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 bệnh nhân Covid-19. Đây là những trường hợp nhập cảnh và đã được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cụ thể:  
- Bệnh nhân 1.047: Bệnh nhân nam, 8 tuổi, có địa chỉ tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Bệnh nhân 1.048: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
- Bệnh nhân 1.049: Bệnh nhân nam, 43 tuổi, có địa chỉ tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 4.9: Thêm 3 ca mắc nhập cảnh mới

Ngày 1.9.2020, cả 3 bệnh nhân từ Ukraina về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN28, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 3.9.2020 được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 04.9.2020 của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh là 3 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện cả 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chiều 4.9, UBND TP.Đà Nẵng ra văn bản chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 4.9: Không có ca mắc mới, 2 bệnh nhân tiên lượng tử vong cao
Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 5.9, toàn TP.Đà Nẵng chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định tại điều 4, quy định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong tình hình hiện nay ban hành kèm theo quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 4.9.2020 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội phòng Covid-19 từ ngày 5.9

Cụ thể, người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi đông người, trên phương tiện công cộng...; yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc tối thiểu 1 m; không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…
Tổ chức đưa người vượt biên vào Việt Nam để kiếm 800.000 đồng
Chiều 3.9.2020, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.
Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 1.9, tại khu vực Cột mốc 73/7 thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Đào Duy Nhật (29 tuổi) và Đào Tuấn Anh (23 tuổi) đang tổ chức đưa 3 người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.
                                   
           
           
           
           

Tổ chức đưa người vượt biên vào Việt Nam để kiếm 800.000 đồng

           
           
           
           
Mở rộng điều tra, Đồn bên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt khẩn cấp Trần Ngọc Duy (28 tuổi) đang lẩn trốn tại Campuchia.
Duy được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.
Theo lời khai của các nghi can, khi đưa người trót lọt vào lãnh thổ Việt Nam sẽ được nhận 800 ngàn đồng/người.
Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng theo thống kê, từ đầu dịch Covid-19 đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đã phát hiện và bắt giữ 53 vụ với 121 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đơn vị đã tiến hành bàn giao cho lực lượng chức năng cách ly theo quy định.
Khôi phục đồng loạt 6 đường bay nội địa trong tháng 9
Trước diễn biến dịch Covid-19 đang có dấu hiệu khả quan ở nhiều địa phương, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã xây dựng kế hoạch mở lại những điểm đến an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối giao thông, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
Lịch khai thác các đường bay dự kiến như sau:
- Đường bay Hà Nội – Chu Lai: tần suất mỗi ngày 1 chuyến khứ hồi, khởi hành các ngày trong tuần từ 9.9.
- Đường bay Hà Nội – Tuy Hòa: 3 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9.9.
- Đường bay Vinh – Buôn Ma Thuột: tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần từ 9.9.
Đường bay Hải Phòng – Điện Biên; Vinh – Đà Lạt; Huế - Đà Lạt: 3 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần từ 10.9.
                                   
           
           
           
           

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 4.9: Không có ca mắc mới, 2 bệnh nhân tiên lượng tử vong cao

           
           
           
           
Ngoài ra, bản tin tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 4.9 của Báo Thanh Niên còn rất nhiều tin tức, phóng sự đáng chú ý khác.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.