Quốc lộ 9 tê liệt vì sạt lở, hàng ngàn m3 đất đá đổ xuống đường

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/10/2020 11:19 GMT+7

Một vụ sạt lở đất lớn đã xảy ra tại Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) làm hàng ngàn m3 đất đá đổ xuống mặt đường, làm tê liệt tuyến đường này giữa mưa lũ.

Sáng 17.10, một điểm sạt lở lớn đã xảy ra tại Km 44 trên Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Đakrông, H.Đakrông, Quảng Trị).
Theo ông Lâm Chí Hiếu, Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 2.5, vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khi trời đang mưa lớn và đất đã bị “no” nước.
“Hàng chục ngàn m3 đất đá từ vách núi bên phải đường đã đổ ập xuống, tràn sang cả phần đường phía bên kia, rất may thời điểm đó không có phương tiện nào lưu thông qua”, ông Hiếu nói.

Hiện trường vụ sạt lở đất

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng theo ông Hiếu, ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng này, trên tuyến Quốc lộ 9 còn 2 điểm sạt lở lớn nữa tại Km 50 + 900 và Km 50 +500.

“Hiện trên tuyến chúng tôi đã có 4 máy múc, 10 xe tải, và hàng chục công nhân để xử lý các điểm sạt lở, sớm giải phóng đường sớm nhất có thể”, ông Hiếu cho biết thêm.

Tắc đường ngay tại điểm sạt lở, cả đoàn xe mắc kẹt

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Võ Văn Hưng (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND H.Đakrông, có mặt tại hiện trường, đốc thúc công tác xử lý hậu quả vụ sạt lở

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Có mặt tại hiện trường vào sáng cùng ngày, PV Thanh Niên ghi nhận một hàng dài xe đang ùn tắc từ TT.Krông Klang đến vị trí sạt lở là Km 44 trên Quốc lộ 9. Tại đây, một khối lượng bùn đất khổng lồ tràn xuống đường khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.

Mưa lớn dữ dội ở miền Trung, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu

Nước sông Đakrông dâng cao, đục ngàu và cuồn cuộn

ẢNH:: NGUYỄN PHÚC

Nước sông Đakrông dâng cao, đục ngàu và cuồn cuộn

ẢNH:: NGUYỄN PHÚC

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, có mặt tại hiện trường vừa động viên lực lượng chức năng vừa hối thúc các lực lượng này tăng cường máy móc, phương tiện để khẩn trương thông đường, tạo điều kiện cho việc lưu thông của người dân. 

Điểm ngập tại thôn Phú Thành (xã Mò Ó, H.Đakrông), con đường duy nhất vào Triệu Nguyên, Ba Lòng...

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện nước sông Đakrông đang dâng lên ở mức rất cao, đục ngàu và chảy xiết. Tại cầu Khe Luồi (TT.Kr ông Klang, H.Đakrông), con nước thậm chí đã gần chạm đến đáy cầu và rất hung hãn. Tại thôn Phú Thành (xã Mò Ó, H.Đakrông), nước lũ đã làm ngập đường đi, chia cắt con đường duy nhất vào các xã Triệu Nguyên, Ba Lòng...

Trong diễn biến liên quan, ông Lê Hồng Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, cho biết vào khoảng 4 giờ ngày 17.10, 1 đoạn đường ray dài 10 m trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn giữa ga Quảng Trị và ga Diên Sanh (Quảng Trị), bị sạt lở.
Trước tình huống này, Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đã điều 80 công nhân lập tức đến hiện trường, thả đá hộc để khôi phục tạm tuyến, dự kiến thông đường vào 12 giờ trưa nay.

80 công nhân ngành đường sắt đang có mặt tại hiện trường xử lý sự cố.

ẢNH: DUY LỢI

Sự cố đã làm tuyến đường sắc bắc nam tê liệt. Vì thế, hành khách đi tàu SE1, SE3, SE8 sẽ được chuyển tải bằng ô tô giữa ga Đông Hà (Quảng Trị) và Phò Trạch (Thừa Thiên - Huế). Các chuyến tàu này xuất phát tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn vào ngày 16.10. Ngành đường sắt thông báo do chuyển tải nên đoàn tàu sẽ đến các ga tiếp theo chậm giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.