Lời khai của Đại “điên” - Kẻ chém người dã man trên đường phố Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
30/11/2020 15:23 GMT+7

9 thanh niên với hung khí là đao và kiếm đã lao vào đâm chém dã man anh Nguyễn Thanh Hổ ( 26 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phước Long, Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 người có liên quan.

Lời khai của Đại "điên" - Kẻ chém người dã man trên đường phố Bình Phước

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23.11 do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên tại khu Trung tâm hành chính TX.Phước Long. Nhóm của Nguyễn Quang Đại gồm 9 đối tượng đã dùng hung khí đánh một thanh niên tên Nguyễn Thanh Hổ, ( 26 tuổi, ngụ TX.Phước Long) đang cùng các bạn đi chơi tại đây khiến anh Hổ bị thương tích phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

Cảnh nhiều thanh niên dùng dao, kiếm chém liên tiếp vào người nam thanh niên bất ngờ được một người dân ghi lại khiến nhiều người không khỏi rùng mình, sợ hãi, rất may anh Hổ đã thoát chết.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phước Long đã vào cuộc điều tra, truy xét và kịp thời và bắt giữ được 5 nghi can liên quan.

Hình ảnh clip ghi lại thời điểm các bị can dùng hung khí dao, kiếm gây án

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể trong vụ án này có 3 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “giết người” gồm: Nguyễn Quang Đại (còn gọi là Đại điên, 20 tuổi), Nguyễn Phương Em (19 tuổi), Lê Kỳ (20 tuổi cùng ngụ tỉnh Bình Phước); 2 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “gây rối trật tự công cộng” gồm: Trịnh Ngọc Thắng (18 tuổi) và Triệu Quốc Phú (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước).
Ngoài ra, còn một bị can bị khởi tố về tội “giết người” đang bỏ trốn và 3 bị can bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” chưa đủ tuổi nên được tại ngoại.
Hiện Công an TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can liên quan để làm rõ vụ án "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.