Du khách đổ xô về Mẫu Sơn ngắm băng giá trong nhiệt độ -3,4 độ C

09/01/2021 16:41 GMT+7

Bất chấp ngoài trời thời tiết lạnh ê buốt -3,4 độ C, khu du lịch Mẫu Sơn trong ngày 9.1 vẫn thu hút rất đông du khách từ khắp nơi đổ về đây.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, H.Lộc Bình, Lạng Sơn), cho biết nhiệt độ đo lúc 6 giờ sáng nay, 9.1, giảm xuống mức -3,4 độ C.
Đây là mức nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận ở Mẫu Sơn tính từ đầu mùa đông năm nay nhưng chưa phải là mốc nhiệt độ giảm sâu nhất từ trước tới nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn từng được ghi nhận là -5 độ C.
Theo ghi nhận tại Khu du lịch Mẫu Sơn, đến sáng nay, nhiệt độ giảm sâu hơn so với ngày hôm qua, 8.1, nên lớp băng vẫn khá dày, bám chặt trên các bề mặt, cành cây và thảm thực vật sát mặt đất.
Băng giá hình thành từ rạng sáng hôm qua, đến ngày hôm nay, hiện tượng thời tiết này vẫn thu hút rất đông du khách tìm về đỉnh núi Mẫu Sơn để chụp ảnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, nên vùng núi cao các tỉnh phía Bắc tiếp tục có khả năng xuất hiện băng giá, tuyết rơi.
Dưới đây là hình ảnh băng giá tại Mẫu Sơn sáng nay, 9.1:
bang-gia-mau-son

Rất đông khách du lịch tìm băng dày để chụp ảnh

Ảnh Dương Thái

bang-gia-mau-son
bang-gia-mau-son

Băng bám dày trên các bề mặt

bang-gia-mau-son

Băng giá vẫn phủ dày trên đỉnh núi Mẫu Sơn khi nhiệt độ giảm sâu hơn so với ngày hôm qua, 8.1

Ảnh Dương Thái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.