Bị bạn lừa tiền, tài xế bỏ vợ theo người tình buôn ma túy gỡ gạc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/04/2021 12:11 GMT+7

Lê Phạm Minh Tuấn vốn là tài xế. Tuấn khai nhận phải đi buôn ma túy vì bị bạn bè lừa tiền, cần tiền trả nợ vay nóng. Do đó, mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng tài xế này vẫn bỏ mặc gia đình, cùng Bùi Thị Liễu thuê phòng trọ chung sống và đi buôn ma túy.

Sáng 10.4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại UBND P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) xét xử sơ thẩm đôi tình nhân mua bán ma túy trước cổng Bệnh viện Phụ sản - Nhi.

Bị bạn lừa tiền, tài xế bỏ vợ theo người tình buôn ma túy gỡ gạc

HĐXX tuyên phạt Lê Phạm Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Bùi Thị Liễu (26 tuổi, ngụ H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) cùng 20 năm tù cho cùng tội mua bán trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, tối 26.5.2020, Tuấn chở Liễu đến trạm chờ xe buýt trước cổng Bệnh viện Phụ sản - Nhi (đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để bán ma túy. Trong lúc Liễu nhận 11,2 triệu đồng từ người mua thì bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn mật phục, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 36 viên thuốc lắc.
Khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của Tuấn và Liễu gần đó, Công an Q.Ngũ Hành Sơn thu giữ thêm 289 viên thuốc lắc. Tổng lượng ma túy gần 170 gr.
Theo điều tra, từ tháng 2 đến tháng 5.2020, Tuấn và Liễu 2 lần mua 500 viên thuốc lắc với giá 100 triệu đồng cùng 50 gr hàng khay Ketamine giá 35 triệu đồng tại quán cà phê M. trên đường Kinh Dương Vương (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Mỗi lần giao dịch, Tuấn chở Liễu đi giao tiền và nhận ma túy thay Tuấn. Sau đó, cả hai mang về phòng trọ ở đường Lê Văn Hiến cất giấu và phân chia, bán lẻ với giá 280.000 đồng/viên thuốc lắc (lãi 80.000 đồng/viên), 1,2 triệu đồng/gr hàng khay Ketamin (lãi 500.000 đồng/gr).
Tuấn khai nhận đi buôn ma túy là do bị bạn bè lừa tiền, cần tiền trả nợ vay nóng. Vì vậy, mặc dù đã có vợ và hai con nhưng tài xế này vẫn bỏ mặc gia đình, cùng Liễu thuê phòng trọ chung sống và buôn ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.