Trước Timo Werner, cầu thủ Đức nào 'làm mưa làm gió' ở Premier League?

06/06/2020 14:15 GMT+7

Premier League là mảnh đất màu mỡ đối với các ngôi sao bóng đá quốc tế, và cầu thủ Đức cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi Timo Werner đến Chelsea , có nhiều cầu thủ người Đức từng làm mưa làm gió ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này.

Jurgen Klinsmann:
Jurgen Klinsmann là một trong những cầu thủ Đức đầu tiên đến Premier League để chơi bóng. Ông gia nhập Tottenham và chơi 1 mùa giải 1994-1995, sau đó chơi thêm 1 mùa giải 1997-1998. Trong thời gian khoác áo đội bóng thủ đô London, Jurgen Klinsmann đã chơi tổng cộng 58 trận, ghi 31 bàn, trong đó có 29 bàn ở Premier League.
Jens Lehmann:
Jens Lehmann là thủ môn người Đức nổi bật nhất từng chơi tại Premier League. Thủ môn sinh năm 1969 là thành viên chủ chốt của Arsenal bất bại mùa 2003-2004. Lehmann là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn vẹn 38 trận trong mùa giải bất bại này của Arsenal với 15 trận giữ sạch lưới và chỉ để thủng lưới có 26 bàn.
Michael Ballack:
Ballack chơi cho Chelsea trong 4 mùa giải (từ 2006-2010) và trở thành một trong những cầu thủ người Đức được yêu thích nhất ở Premier League. Tiền vệ người Đức đã để lại ấn tượng đậm nét tại sân Stamford Bridge với những đóng góp góp về mặt chuyên môn. Sau 105 trận khoác áo Chelsea ở Premier League, Ballack đóng góp 16 bàn thắng và 14 đường kiến tạo và nâng cao cúp vô địch ở mùa giải 2009-2010.
Mesut Ozil:
Ozil chuyển đến Premier League từ mùa giải 2013-2014 và bây giờ vẫn còn chơi cho Arsenal. Sau nhiều đóng góp to lớn của mình, tiền vệ người Đức đã trở thành cầu thủ chủ chốt và là đội trưởng mẫu mực của Arsenal. Cựu cầu thủ của Real Madrid đã ra sân 184 trận cho đội chủ sân Emirates ở Premier League và đóng góp 33 bàn thắng cùng 58 kiến tạo.
Leroy Sane:
Sane là một trong những cầu thủ tiềm năng người Đức đang khoác áo Manchester City. Gia nhập nửa xanh thành Manchester từ Schalke vào mùa hè 2016, Leroy Sane đã chơi rất hay trong màu áo The Citizens. Cầu thủ chạy cánh người Đức có khả năng quấy rối hàng phòng ngự của đối phương. Anh cũng là "món hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng và nhận được sự quan tâm của nhiều CLB, trong đó Bayern Munich là đội bóng tỏ ra quyết tâm nhất. Cầu thủ 24 tuổi đã khoác áo Manchester City 89 trận ở Premier League, ghi 25 bàn và đóng góp 31 pha kiến tạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.